MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hải quan Quảng Bình điều tra vụ việc liên quan đến lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch. Ảnh: HQ.

Lợn nhập khẩu trốn cách ly kiểm dịch: Hải quan Quảng Bình khởi tố vụ thứ 2

NHÓM PHÓNG VIÊN LDO | 16/04/2021 14:42

Sau khi Hải quan Quảng Bình tiến hành khởi tố vụ án hình sự “buôn bán hàng cấm” liên quan đến lợn nhập khẩu, hồ sơ vụ án đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) điều tra.

Ngày 16.4, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cha Lo (Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị đã có Quyết định khởi tố vụ án hình sự “buôn bán hàng cấm” xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Trước đó, vào giữa tháng 1.2021, ông Bùi Quang Huy (46 tuổi, trú tại bản Piềng Trang, xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nhập khẩu 163 con lợn bố mẹ thuần chủng để nhân giống.

Khi lô hàng hoàn tất thủ tục hải quan tại Cửa khẩu Cha Lo, ông Huy đã bán lô hàng cho ông Mai Văn Nam (trú tại thị tứ Sim, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) với giá hơn 1,6 tỉ đồng. Tiếp đó, ông Huy ủy quyền (không có văn bản ủy quyền) cho ông Nam vận chuyển số lợn về địa điểm cách ly ở khu Đồng Chiềng (xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội).

Đến ngày 12.3.2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo đã kiểm tra tại địa điểm mang hàng (163 con lợn nhập khẩu) về bảo quản để cách ly kiểm dịch. Kết quả, 163 con lợn trong tờ khai nhập khẩu số 103788508243/A11 ngày 15.1.2021 không có ở địa điểm cách ly. Sau đó, hải quan đã làm việc với Thú y vùng I, thì được xác nhận đơn vị này đã lập biên bản vi phạm và có quyết định xử phạt đối với ông Bùi Văn Huy vì không đưa 163 con lợn nhập khẩu về cách ly kiểm dịch theo quy định.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo, hành vi bán lô hàng 163 con lợn nêu trên của ông Bùi Văn Huy là tiêu thụ hàng hóa trước thời điểm hoàn thành việc thông quan hàng hóa. Việc ông Huy tiêu thụ 163 con lợn chưa có kết luận hàng hóa đáp ứng yêu cầu nhập khẩu trước thời điểm hoàn thành việc thông quan hàng hóa, có trị giá số lượng, hàng hóa vi phạm hơn 1,8 tỉ đồng (theo Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Minh Hóa), hành vi đó là “buôn bán hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam”;

Hành vi này có dấu hiệu vi phạm hình sự Tội Buôn bán hàng cấm quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Vì vậy, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội Buôn bán hàng cấm đối với ông Bùi Văn Huy.

Hiện, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có quyết định chuyển vụ án “Buôn bán hàng cấm” do Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cha Lo khởi tố đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, đầu tháng 2.2021, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cha Lo cũng đã có Quyết định khởi tố một vụ án hình sự “vận chuyển hàng cấm” liên quan đến lợn nhập khẩu.

Liên quan đến những sai phạm trong quá trình nhập khẩu lợn sống, Báo Lao Động có loạt bài viết “Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ” thông tin về dấu hiệu sai phạm sau khi lợn được nhập khẩu từ Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Sau khi báo nêu, Cục Hải quan Quảng Trị phối hợp với Chi cục Thú y vùng I, Chi cục Thú y vùng II, Chi cục Thú y vùng III xác minh, và đã xác định có 5 doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P; Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hiệp Hoàng Phát; Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đại Phong; Công ty TNHH MTV LB Phú Trọng; Công ty TNHH Đầu tư và XNK Vinh Phú) vi phạm về hành vi không đưa động vật nhập khẩu về nơi cách ly kiểm dịch, do Cục Thú y ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 5 doanh nghiệp này đã bị phạt hành chính, tạm đình chỉ việc nhập khẩu lợn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Hải quan Quảng Trị chưa khởi tố vụ án nào liên quan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn