MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đò máy chở theo các thùng giấy có dòng chữ Corona Extra bên ngoài di chuyển từ phía Lào trên sông SêPôn rồi cập mạn ở khóm Tân Kim, ngay trước mặt chốt phòng dịch COVID-19 số 23. Sau đó, các thùng giấy được chất lên xe môtô để vận chuyển đi nơi khác. Trong ảnh, người lái đò mở khẩu trang, những người còn lại không đeo khẩu trang. Ảnh: PV.

Lũ lượt tập kết hàng lậu ngay trước chốt phòng dịch ở biên giới Quảng Trị

NHÓM PHÓNG VIÊN LDO | 25/08/2021 19:00

Tại biên giới Việt - Lào, đoạn qua tỉnh Quảng Trị, dù được bố trí dày các chốt phòng dịch COVID-19, nhưng theo điều tra của Báo Lao Động, nhiều chiếc đò chở người và hàng hóa từ Lào về vẫn cập bờ Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

This browser does not support the video element.

Video: Đò máy chở hàng cập bờ sông ở khóm Tân Kim.

 

Đò chở hàng lậu cập mạn trước chốt phòng dịch COVID-19

Hơn 12h trưa ngày 16.8, tiếng đò máy, tiếng xe môtô rộn ràng ở đoạn sông biên giới SêPôn tại khóm Tân Kim (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). 13h49, một chiếc đò máy chạy trên sông Sê Pôn ở phía Lào về, cập mạn ở phía bờ Việt Nam. Trên đò có 1 người điều khiển nhìn ngó nghiêng, rồi 5 chiếc xe môtô từ khóm Tân Kim chạy thẳng xuống bờ sông theo đường mòn để tiếp cận chiếc đò.

Chốt phòng dịch COVID-19 số 23 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo thời điểm đò hàng cập bến khóm Tân Kim. Ảnh: PV.

Một người phụ nữ trong đoàn xe môtô leo lên chiếc đò mở bạt che, để lộ các thùng giấy có dòng chữ Corona Extra. Các thùng giấy nhanh chóng được khuân lên xe môtô, đặt lên giá gỗ được cố định trên xe.

Mỗi chiếc xe môtô được chất lên 10 thùng Corona Extra, bên trên phủ thêm tấm vải rồi được buộc chặt. Chiếc xe này nổ máy rời đi thì chiếc khác chất hàng lên, cứ như vậy cho đến khi hết 2 dãy hàng chất trên chiếc đò máy.

Đến 14h cùng ngày, hết hàng thì người lái đò điều khiển chiếc đò ra giữa sông rồi nổ máy chạy về hướng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Quá trình vận chuyển các thùng Corona Extra, người lái đò kéo khẩu trang xuống, những người điều khiển xe môtô thì không đeo khẩu trang.

Cũng tại địa điểm này, lúc 21h40 cùng ngày 16.8, 1 chiếc đò máy lớn đi từ hướng Lào về cập mạn, trên đò chất đầy các bao tải màu trắng. Trong đêm tối, hàng chục lượt xe môtô chạy lên xuống chở các bao tải này, tiếng động cơ xe gầm rú liên tục, đèn xe rọi sáng cả một đoạn sông.

Đặc biệt, ngay phía trên địa điểm mà các chuyến đò cập mạn, là chốt phòng dịch COVID-19 số 23 thuộc quản lý của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Biên phòng Quảng Trị). Vào thời điểm 2 chuyến đò xuất hiện, buổi trưa thì trời nắng đẹp, tối thì có trăng sáng, ở trong chốt vào thời điểm trưa, tối có nhiều xe máy dựng bên ngoài.

Không chỉ ở chốt phòng dịch COVID-19 số 23

Dọc bờ sông SêPôn qua khóm Tân Kim, có 1 con đường bê tông độc đạo. Vào thời điểm các đò máy chở hàng cập mạn phía Việt Nam và các xe môtô chở hàng hoạt động, trên con đường này luôn có người túc trực ở 2 đầu.

Và từ con đường này xuống bờ sông, có nhiều đường mòn do người dân tự mở, có nơi còn được đào đắp, gia cố từ trên bờ xuống tận mép nước để các xe môtô có thể chạy xuống sát đò lúc cập bờ.

Các bao hàng màu trắng được xe môtô vận chuyển lên bờ trong sáng 18.8. Ảnh: PV.

Gần 8h sáng ngày 18.8, một chiếc đò máy từ bên kia sông SêPôn (phía Lào) cập bờ đoạn giữa chốt phòng dịch COVID-19 số 27 và 28 thuộc khóm Tân Kim. Trên đò chất nhiều bao hàng màu trắng, được các xe môtô nối đuôi nhau chở lên bờ phía Việt Nam.

Các bao hàng màu trắng, bên ngoài có các dòng chữ nước ngoài được cho là đường kính trắng Thái Lan được chuyển từ trên đò máy xuống bến đò Duy Tân đêm 23.8. Ảnh: PV.

Đêm 23.8, lúc 22h40, sau một trận mưa, đoàn xe môtô phát ra tiếng động lớn, đèn rọi sáng loáng chạy xuống con đường mòn dẫn ra bờ sông SêPôn ở bến đò thuộc khóm Duy Tân (thị trấn Lao Bảo). Bến đò này ở giữa chốt phòng dịch COVID-19 số 20 và 21.

Trước những hình ảnh, thông tin do Báo Lao Động cung cấp, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo xác nhận, các thùng giấy và bao hàng màu trắng được vận chuyển trên đò xuống là hàng lậu.

Việc hàng lậu thẩm lậu, qua mặt các chốt phòng dịch COVID-19 nói trên sẽ được điều tra, làm rõ.

Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian gần đây, giá mặt hàng đường kính có sự chênh lệch giá, nên việc thẩm lậu vào nội địa rất phức tạp. Vì vậy, lãnh đạo Biên phòng tỉnh thường xuyên đi kiểm tra. Với những thông tin nói trên, Biên phòng Quảng Trị sẽ kiểm tra, làm rõ, kịp thời xử lý. 

Do tình hình dịch COVID-19 ở các nước phức tạp, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép gia tăng, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo triển khai 29 chốt phòng dịch COVID-19 dọc tuyến biên giới. Được biết, tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị thời gian gần đây có diễn biến khá phức tạp. Trong ngày 25.8, tỉnh Quảng Trị ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, toàn tỉnh đang điều trị 76 ca mắc COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn