MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng Phạm Anh Tú và giao diện tài khoản lừa đảo bán pháo hoa do Tú tạo ra. Ảnh: CATH

Lừa bán pháo hoa trên mạng, chiếm đoạt tiền của nhiều người

Trần Lâm LDO | 04/01/2024 15:49

Thanh Hoá - Với thủ đoạn lên không gian mạng trao đổi, mua bán pháo hoa, pháo hoa nổ rồi lợi dụng lòng tin của người mua để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chỉ trong một thời gian ngắn, Phạm Anh Tú đã lừa đảo hàng trăm người với số tiền gần 100 triệu đồng.

Tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 4.1, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Như Xuân phát hiện thời gian gần đây trên địa bàn huyện có một số người dân trên địa bàn các xã, thị trấn thường lên không gian mạng để trao đổi, mua bán pháo hoa, pháo hoa nổ với các đối tượng trên địa bàn tỉnh nên đã lập án đấu tranh. Công an huyện Như Xuân sau đó điều tra làm rõ và bắt giữ Nguyễn Trọng Tâm (SN 1994 ở xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân) về hành vi mua bán pháo nổ, pháo hoa nổ trên mạng xã hội Facebook tại Fanpage “Chợ pháo tết 2024”.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ đối tượng Phạm Anh Tú (SN 2003, ở xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn). Đây là đối tượng chủ mưu, cầm đầu chuyên lừa đảo chiếm đoạt bằng thủ đoạn khai thác và đăng tải các bài quảng cáo, bán pháo có nguồn gốc hợp pháp lên Fanpage do mình lập ra. Khi có người có nhu cầu mua pháo liên hệ đến thì Tú yêu cầu họ phải chuyển tiền trước vào tài khoản của mình rồi Tú lên đơn hàng giả chụp lại cho khách xem, sau đó chiếm đoạt số tiền của của bị hại và chặn mọi liên lạc, thực chất Tú không có pháo để bán.

Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ đầu tháng 10.2023 đến khi bị bắt, Phạm Văn Tú đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 100 triệu đồng của hàng trăm người trên khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án; đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, sử dụng các loại pháo hoa không do Bộ Quốc phòng sản xuất. Mọi hành vi sản xuất, chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo đều là vi phạm pháp luật, tùy tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn