MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lừa đảo qua mạng xã hội tấn công bà con vùng cao

Long Nguyễn - Trọng Lộc LDO | 08/03/2023 09:03
Thời gian qua, hoạt động lừa đảo trên mạng xã hội tại nhiều địa phương miền núi, nơi chủ yếu là đồng bào dân tộc sinh sống có dấu hiệu gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp.

Ngày 7.3 vừa qua, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng đã nhận được đơn trình báo của chị N. (trú tại phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng) bị lừa đảo hơn 600 triệu đồng khi lên mạng tìm việc làm online.

Trước đó, chị N lên mạng xã hội thấy trang Facebook quảng cáo cần tuyển cộng tác viên bán hàng online thời trang với lợi nhuận trên 300 nghìn đồng/ngày. Vì muốn có thêm thu nhập, chị N. đã liên hệ với chủ tài khoản và làm theo hướng dẫn đế nhận được hoa hồng và tiền thưởng.

Đầu tiên, Chị N. chuyển 500 nghìn đồng làm nhiệm vụ thì được thông báo trả “hoa hồng” 650 nghìn đồng. Thấy kiếm tiền đơn giản, chị N. tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo và chuyển số tiền ngày càng lớn hơn, nhưng các đối tượng đều thông báo lỗi và cho rằng chị N. không hoàn thành nhiệm vụ.

Chị N. trình báo sự việc tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng

Các đối tượng yêu cầu chị N. nếu muốn rút được tiền thì phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khác. Sau nhiều lần như vậy, chị đã chuyển hơn 600 triệu đồng vào nhiều tài khoản của các đối tượng lừa đảo.

Một trường hợp khác bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng là ông T. ở xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái có con làm việc tại Nhật Bản nên gia đình thường xuyên liên lạc với nhau qua Facebook.

Mới đây, gia đình ông nhận được tin nhắn từ một Facebook có tên giống tên con mình, với nội dung chuyển giúp cho bạn của con 60 triệu đồng. Do trước đó Facebook này cũng đã nhắn tin hỏi thăm gia đình đúng như con mình, nên khi nhận được yêu cầu, không chút nghi ngờ, vợ chồng ông T. đã chuyển tiền luôn.

“Sau khi chuyển tiền xong khoảng 30 phút, gia đình tôi gọi sang cho con mới biết là đã bị lừa”, ông T cho biết.

Theo Công an tỉnh Yên Bái, trong thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao liên tục tiếp nhận đơn tố giác về lừa đảo qua mạng xã hội.

Hay như vừa qua, ông L ở ​xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai nhận được thư điện tử có tên một bệnh viện với nội dung cần gia đình đóng 30 triệu đồng phẫu thuật gấp cho người thân bị tai nạn.

Do không liên lạc được với con trai nên thời điểm đấy ông L. lo lắng, vội chuyện tiền ngay. Đến khi con trai gọi lại thì ông tá hoả, mếu máo vì mất tiền oan.

Đưa ra khuyến cáo, Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an) cho biết, khi người dân tiếp nhận bất cứ thông tin nào qua mạng xã hội, email hay điện thoại cũng phải kiểm chứng lại xem. Đặc biệt là bà con vùng cao cần bình tĩnh khi tiếp nhận các thông tin, tránh để kẻ xấu lợi dụng tâm lý cả tin, lo lắng và trục lợi.

Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an).

Thượng tá Đào Trung Hiếu nhấn mạnh, người sử dụng Internet cần chú ý đọc các thông báo phòng ngừa của cơ quan chức năng về các thủ đoạn lừa đảo đang diễn ra. Tuyệt đối không cung cấp thông tin ngân hàng điện tử như tên đăng nhập, mật khẩu hay mã OTP hoặc truy cập vào đường link lạ trong tin nhắn, thư điện tử.

Chủ tài khoản cần thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập ứng dụng Internet banking, smartbanking để tăng mức độ bảo mật thông tin cá nhân. Ngoài ra, khi phát hiện nghi vấn cần thông báo ngay đến số điện thoại chăm sóc khách hàng của ngân hàng để được hướng dẫn, ngăn chặn việc chuyển tiền.

Ngoài ra, khi nghe các cuộc gọi của người lạ hỏi về thông tin cá nhân hay ngân hàng hoặc nhận được tin nhắn nghi vấn, người dân cần từ chối tiết lộ thông tin hoặc trình báo cơ quan công an nơi gần nhất... 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn