MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lừa đảo tiền tỉ qua cuộc gọi điện thoại ở Vĩnh Long, Đồng Tháp

HOÀNG LỘC LDO | 27/04/2023 08:45

Lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại và mạng xã hội tiếp tục tiếp tái diễn. Đối tượng lừa đảo bằng các chiêu trò giả danh trúng thưởng lớn, đầu tư ít lợi nhuận cao. Tuy là những phương thức cũ nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ vẫn tin và sập bẫy.

Nhiều người sập bẫy những chiêu lừa cũ

Cuối tháng 2.2023, ông V.L, 76 tuổi, ngụ phường 1, thành phố Cao Lãnh có nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

“Người này xưng tên Nhật Lệ, giới thiệu là đại diện của một Công ty có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Người này cho biết, tôi may mắn trúng thưởng một tivi trị giá 55 triệu đồng, nếu không nhận tivi thì nhận tiền thưởng. Đối tượng còn dẫn dụ tôi mua thêm các sản phẩm của công ty sẽ nhận được nhiều mã trúng thưởng lớn lên đến 1 tỉ đồng”, ông V.L kể lại.

Nhiều người cả tin trúng thưởng lớn của các đối tượng lừa đảo để mua hàng, tích điểm. Ảnh: Công an cung cấp 

Tin tưởng vào khoản lợi ích bất ngờ đó, ông L cung cấp thông tin cho đối tượng. Kết quả, chỉ trong tháng 3 và đầu tháng 4 này, cụ ông 76 tuổi đã mua hơn 10 đơn hàng đa số là sản phẩm Hàn Quốc như sâm dạng viên, dạng nước và chuyển cho đối tượng hơn 65 triệu đồng. Nhưng giá trị thực của các món hàng này chỉ khoảng 10 triệu đồng và không rõ chất lượng, nguồn gốc sản phẩm ra sao. Còn lời hứa về trúng thưởng cả tỉ đồng thì vẫn chưa thấy đâu.

May mắn cho cụ ông là người nhà phát hiện vụ việc và đến trình báo với cơ quan công an.

 Sản phẩm lừa khách hàng thường không có nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Công an cung cấp

Còn tại tỉnh Vĩnh Long, chị Phạm C.N, ngụ thành phố Vĩnh Long cho biết, một buổi chiều giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có số điện thoại lạ gọi vào số máy di động mời gọi chị làm việc tại nhà, chỉ cần thao tác trên điện thoại di động. Vì muốn tìm việc làm kiếm thêm thu nhập nên chị đã nhận lời tham gia.

“Lúc đầu, đối tượng chỉ dẫn cách thực hiện nhiệm vụ like các trang Youtube. Mỗi lần like là sẽ nhận tiền công 10.000 đồng; Sau đó, nhóm người này yêu cầu tôi đóng tiền làm các nhiệm vụ và hứa hẹn sẽ được hoàn tiền. Tôi tin tưởng đã chuyển 4 lần. Ban đầu, tôi được hoàn lại và kèm tiền công các lượt like trang Youtube”, chị C.N kể lại.

Tuy nhiên, những lần chuyển tiền tiếp theo, các đối tượng lừa đảo cứ liên tục báo ứng dụng lỗi và yêu cầu người chơi đóng tiền tiếp, nếu không đóng sẽ mất tiền. Kết quả, chị C.N đã bị lừa gần 170 triệu đồng.

Còn đối với anh Lê S.V, là chủ 1 doanh nghiệp ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, cho biết, số tiền bị lừa hơn 1 tỉ đồng.

“Thông qua Facebook cá nhân của tôi có một bạn nữ nhắn tin làm quen. Sau thời gian quen biết, người này giới thiệu và mời tôi tham gia đầu tư sinh lợi nhuận cao thông qua địa chỉ website vn4.vnexxx.com. Tin lời bạn nên tôi đã tham gia. Đầu tiên chuyển khoản 700.000 đồng, sau khi chuyển tiền thì hệ thống chuyển hợp đồng đầu tư bằng hình ảnh có ghi rõ số tiền đầu tư và lợi nhuận được hưởng”, anh S.V kể lại.

Thấy lợi nhuận cao, anh V đã tiếp tục chuyển tiền để đầu tư. Trong khoảng thời gian hơn 1 tháng, anh V đã chuyển khoảng 10 lần với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Công an khuyến cáo

Trao đổi với Lao Động, các bị hại trong những vụ bị lừa tiền này cho rằng, đáng ra nên thận trọng với việc làm của những người lạ, đặc biệt là những liên lạc qua các cuộc gọi điện thoại hay các trang mạng xã hội.

 Công an khuyến cáo người dân không cung cấp cho người lạ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Ảnh: Công an cung cấp

Thượng tá Nguyễn Quốc Hải, Phó trưởng Công an TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo, người dân không nên cung cấp các thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, số tài khoản, mã OTP cho các đối tượng lạ mặt và những người không quen biết.

Bên cạnh đó, không tiếp xúc hay nghe các cuộc điện thoại của đối tượng lạ mặt và không trao đổi bất cứ những vấn đề liên quan đến tài sản, chuyển tiền hoặc liên quan đến tài khoản các ngân hàng.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân thường xuyên thay đổi mật khẩu hoặc tăng tính năng bảo mật quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội; không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên các trang mạng xã hội.

Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc tra cứu địa chỉ tố giác tội phạm trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.

Riêng 2 vụ việc ở tỉnh Vĩnh Long hiện đang được cơ quan công an thụ lý điều tra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn