MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự - Nguyễn Thị Hương Lan (trái) bị dẫn giải vào phòng xử phiên toà vụ án chuyến bay giải cứu. Ảnh: Quang Việt

Luật sư của cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự: Bị cáo không vượt qua được cám dỗ vật chất

Việt Dũng LDO | 18/07/2023 17:50

Hà Nội - Bào chữa cho sai phạm của cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan vụ chuyến bay giải cứu, luật sư nêu rằng, thân chủ dù nhiều lần từ chối nhận quà song đã "không vượt qua được cám dỗ vật chất".

Chiều 18.7, các luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan - cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, người bị Viện KSND Hà Nội cáo buộc phạm tội "Nhận hối lộ" và đề nghị mức án 18-19 năm tù.

Theo nữ luật sư, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, nhu cầu về nước của công dân quá lớn, áp lực công việc quá cao là một trong những nguyên nhân khách quan dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo.

Quá trình tại phiên toà, bị cáo Lan đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình và tự nguyện khắc phục hậu quả.

Luật sư cho hay, hoàn cảnh gia đình bị cáo Lan khó khăn. Sau khi bị cáo bị bắt, chỉ còn mẹ già và hai con nhỏ đang tuổi ăn học (bị cáo đã ly hôn).

Toàn bộ tài sản đã bị cơ quan điều tra kê biên, phong toả, tạm giữ. Song quá trình điều tra, thân chủ đã có đơn đề nghị dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả.

Các tài sản đang bị kê biên, tạm giữ của bị cáo gồm các căn hộ chung cư, tiền, chứng khoán, trái phiếu... tổng cộng là khoảng 29 tỉ đồng. Trong khi đó, bị cáo phải khắc phục hậu quả là 25 tỉ đồng.

Tiếp đó, luật sư cho hay, thân chủ trong hơn 20 năm công tác luôn hoàn thành công việc, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.

Về cáo buộc của đại diện Viện Kiểm sát áp dụng tình tiết “lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi”, luật sư đề nghị HĐXX xem xét điều này và cho rằng, thân chủ chỉ “phạm tội trong thời điểm dịch bệnh”.

Về việc nhận tiền, nữ luật sư cho hay, các doanh nghiệp đã chủ động liên hệ. Bị cáo Lan không sách nhiễu, yêu cầu họ đưa tiền. Thực tế, nhiều doanh nghiệp không đưa tiền cho bị cáo nhưng bị cáo vẫn cấp phép cho họ thực hiện các chuyến bay.

Việc nhận tiền của bị cáo Lan hoàn toàn bị động về thời gian, bối cảnh. Luật sư nhắc lại, thân chủ không lợi dụng bối cảnh COVID-19 để trục lợi, đòi hỏi doanh nghiệp đưa hối lộ.

Luật sư thứ hai bào chữa cho rằng, mức án đề nghị 18-19 năm với bị cáo Lan là quá nghiêm khắc. Những ngày tại phiên toà, bị cáo đã thành khẩn thừa nhận hành vi. Cùng với đồng nghiệp, luật sư cho hay, bị cáo Lan không chủ động yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền.

Luật sư cho hay, mặc dù bị cáo Lan nhiều lần từ chối không nhận quà, vật chất song cuối cùng cũng không vượt qua được cám dỗ vật chất.

Luật sư đề nghị, HĐXX cân nhắc khi đánh giá hành vi của bị cáo Lan, đúng tính chất, mức độ, bối cảnh, hoàn cảnh sai phạm.

Sau phần được hai luật sư bào chữa, bị cáo Lan xúc động khi nói lời xin lỗi tới nhân dân, "mong nhân dân tha thứ".

Bị cáo cho hay, vì nhận thức của bản thân chưa được đầy đủ về việc nhận quà, nên đã nhận của một số đại diện doanh nghiệp.

Bà Lan cho hay, bản thân luôn tuân thủ các tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp mà tổ công tác 5 Bộ đặt ra trước đó. Bộ Ngoại giao cũng có công văn trao đổi với các Bộ trong tổ, báo cáo Chính phủ về tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp.

Khi công tác, bị cáo luôn thực hiện theo chỉ đạo, tạo điều kiện cho công dân về nước, không để ai bị bỏ lại phía sau, thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Năm 2021, có một số doanh nghiệp đề nghị tăng chuyến bay combo, nhưng bị cáo thấy nhiều công dân không đủ điều kiện bay trả phí nên bị cáo vẫn kiến nghị duy trì chuyến bay miễn phí cách ly tại cơ sở quân đội.

Bên cạnh đó, khi nhận được thông tin công dân phàn nàn giá vé cao, dịch vụ không đúng như cam kết, bị cáo đã yêu cầu kiểm tra lại và nhắc nhở doanh nghiệp phải kiểm soát giá vé đảm bảo quyền lợi công dân, đảm bảo dịch vụ cách ly, tiêm vaccine đúng như cam kết khi bán vé.

Tiếp đó, bị cáo cho hay, năm 2011, Cục Lãnh sự đã đưa hơn 11.000 công dân ở Libya về nước; đưa thi thể 39 công dân chết ở Anh về nước.

Những lời tự bào chữa cuối, bị cáo mong HĐXX xem xét tuyên hình phạt nhẹ hơn với đề nghị của Viện Kiểm sát để bản thân có cơ hội sớm trở về, làm lại cuộc đời.

Ngoài ra, bà Lan cũng xin giảm hình phạt cho cấp dưới - những người cùng đồng hành trong đại dịch và nhiều năm trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn