MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Phạm Duy Tuyến bị cáo buộc nhận hối lộ 27 tỉ đồng của Việt Á. Ảnh: Quang Việt

Luật sư của cựu Giám đốc CDC Hải Dương nói Việt Á "chăm sóc quá đà"

Việt Dũng LDO | 09/01/2024 12:42

Trong khi cựu Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến bị cáo buộc vì động cơ vụ lợi, luật sư bào chữa cho rằng, Việt Á "chăm sóc quá đà", còn thân chủ không đòi hỏi.

Trong phiên tòa sáng nay (9.1), Cựu Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến được luật sư tham gia bào chữa cho hành vi "Nhận hối lộ" 27 tỉ đồng từ Việt Á.

Cựu Giám đốc CDC Hải Dương bị Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Hà Nội đề nghị Tòa án Nhân dân (TAND) Hà Nội tuyên phạt 13-14 năm tù tội "Nhận hối lộ".

Trong phần bào chữa, luật sư cho rằng thân chủ không có động cơ vụ lợi vì thời điểm nhận tiền diễn ra khi CDC Hải Dương đã thanh toán xong tiền ứng trước kit test và sinh phẩm phòng chống dịch cho Công ty Việt Á.

Với số tiền 27 tỉ đồng nhận hối lộ, luật sư nói Việt Á chi phần trăm ngoài hợp đồng cho ông Tuyến nằm trong “chủ trương chung” của công ty, áp dụng trên cả nước chứ không chỉ riêng Hải Dương. Việc chi tiền do Việt Á chủ động, tự nguyện, chứ hai bên không trao đổi hay bàn bạc gì.

“Cái sai của ông Tuyến lẽ ra phải từ chối thì lại nhận, chứ thực tế không có sự trao đổi, bàn bạc gì”, luật sư nói.

Tiếp đó, luật sư cho rằng, trường hợp của thân chủ không như nhiều bị cáo khác. Luật sư dẫn chứng cáo trạng có nêu, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát ở Hải Dương, Phan Quốc Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Việt Á đã gọi điện thoại nhờ Phạm Duy Tuyến. Khi ấy, Phạm Duy Tuyến có nói: "phức tạp, không giúp được".

"Bị cáo không có ý thức để doanh nghiệp phải mang ơn mình", luật sư cho hay và trình bày rằng, Phạm Duy Tuyến khi nhận tiền chỉ nhận thức là chia sẻ, không phải "đưa hối lộ".

Tiếp đó nói việc thân chủ có thái độ ăn năn, luật sư cho hay, trong khi tiếp xúc với Phạm Duy Tuyến tại trại giam được thân chủ nói về việc không có thoả thuận, bàn trước với Phan Quốc Việt và Việt Á về việc chi tiền. Song bị cáo không khiếu nại, mà thể hiện thái độ ăn năn, hối lỗi.

Luật sư cho rằng, phía Việt Á đã chăm sóc khách hàng "quá đà" chứ thân chủ chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên, không đòi hỏi nên mong Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét.

Trước đó, trong bản luận tội, đại diện Viện KSND Hà Nội cáo buộc, Phạm Duy Tuyến với cương vị là Giám đốc CDC Hải Dương đã lợi dụng chủ trương cho Việt Á được độc quyền cung cấp kit test tại địa phương này.

Bị cáo đã thoả thuận, thông đồng với Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Việt Á về việc hợp thức thủ tục hồ sơ cho doanh nghiệp này trúng thầu. Sau đó, Việt Á sẽ chi cho Phạm Duy Tuyến 20%-25% giá trị hợp đồng.

Từ đó, Phạm Duy Tuyến đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền phối hợp với nhân viên Việt Á ứng hàng trước, hợp thức thủ tục, thông đồng ban hành chứng thư thẩm định giá, ký hợp đồng thanh quyết toán theo đơn giá do doanh nghiệp này đưa ra.

Sai phạm đó gây thiệt hại tài sản Nhà nước là hơn 73,8 tỉ đồng. Đồng thời, thực hiện thoả thuận từ trước với Phan Quốc Việt, từ ngày 19.5 đến ngày 19.11.2021, Phạm Duy Tuyến đã 3 lần nhận của ông chủ Việt Á tổng số tiền 27 tỉ đồng. Trong đó, Phạm Duy Tuyến sử dụng cá nhân hơn 16,1 tỉ đồng.

Viện KSND Hà Nội đánh giá, Phạm Duy Tuyến phạm tội với vai trò thực hành, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Song Viện KSND Hà Nội ghi nhận, bị cáo trong quá trình điều tra, tại phiên toà khai nhận toàn bộ hành vi, ăn năn, hối cải. Bị cáo đã tác động gia đình nộp hơn 12 tỉ đồng khắc phục hậu quả, hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án.

Mặt khác, bị cáo được tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen và gia đình có công với cách mạng. Từ đó, Viện KSND Hà Nội đề nghị HĐXX giảm nhẹ khi lượng hình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn