MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rừng bị chặt hạ trắng. Ảnh: Hưng Thơ.

Lý do chưa khởi tố ngay vụ phá rừng nghiêm trọng ở Quảng Trị

HƯNG THƠ LDO | 25/10/2022 08:47

Hơn 6 tháng kể từ khi phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại Quảng Trị mà Báo Lao Động đã phản ánh, cơ quan chức năng vẫn chưa khởi tố vụ án để điều tra, xử lý.

This browser does not support the video element.

Video: Phá rừng ở tiểu khu 699 và 708 ở xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 25.10, UBND huyện Đakrông cho biết, đến thời điểm này, vẫn chưa hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 699 và 708 ở xã Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Cụ thể, lý do chưa khởi tố được vụ án phá rừng, là do chưa có kết quả giám định mẫu gỗ.

Theo ông Lê Đại Lợi – Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông, Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan điều tra, giải quyết tin báo tội phạm. Do trong tỉnh không có trưng cầu giám định mẫu gỗ, nên Hạt Kiểm lâm huyện đang liên hệ với cơ quan ngoại tỉnh để giám định. Khi có kết quả giám định rồi, mới làm tiếp các thủ tục khác.

“Vụ phá rừng này chắc chắn là khởi tố rồi. Chậm là do thủ tục giám định mẫu gỗ. Chứ có kết quả cái là khởi tố ngay để giải quyết triệt để” – ông Lê Đại Lợi, thông tin.

Công an huyện Đakrông cho hay, liên quan đến vụ phá rừng nói trên, khi Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông hoàn tất các thủ tục, xem xét có dấu hiệu tội phạm thì sẽ khởi tố vụ án. Sau khi khởi tố vụ án, sẽ chuyển qua cho Công an huyện Đakrông. Lúc đó Công an huyện Đakrông mới khởi tố bị can, tiến hành điều tra, xử lý.

Rừng tự nhiên bị đốn hạ. Ảnh: Hưng Thơ.

Trước đó, giữa tháng 4.2022, từ nguồn tin, phóng viên Báo Lao Động đã vượt quãng đường rừng khoảng 7km để tiếp cận địa điểm phá rừng tại tiểu khu 699 và 708 ở thôn Làng Cát, thôn Pa Tầng (xã Đakrông, huyện Đakrông). Tại đây, hàng loạt cây rừng lớn, nhỏ trên diện tích khoảng 10ha bị chặt hạ trắng, các cây lớn thì gỗ đã bị cưa xẻ, vận chuyển ra khỏi rừng.

Tìm hiểu được biết, đầu tháng 4.2022, Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông đã phát hiện có dấu hiệu phá rừng, nhưng đến 14.4 mới tìm thấy toàn bộ diện tích rừng bị phá nói trên. Tình trạng phá rừng nghiêm trọng, nhưng vụ việc không được báo cáo với cấp trên kịp thời. Phải đến khi Báo Lao Động thông tin, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị mới hay biết, lúc đó mới có chỉ đạo điều tra, xử lý. Tiếp đó, Bộ NNPTNT đã có văn đề nghị điều tra, xử lý đối tượng phá rừng và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Lực lượng kiểm lâm, công an có mặt ở hiện trường vụ phá rừng sau khi Báo Lao Động phản ánh vụ việc. Ảnh: HT.

Ban đầu, Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông xác định hơn 26ha rừng ở 2 tiểu khu 699, 708 bị xâm hại, trong đó hơn 18ha bị chặt hạ trắng. Sau đó, quá trình kiểm đếm, diện tích rừng bị chặt hạ còn hơn 17ha. Tuy nhiên, khi tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định chính xác có 13,93ha rừng tự nhiên bị phá.

Lý do diện tích rừng bị phá giảm so với thống kê ban đầu, là do một số vị trí mới chỉ bị phát quang dây leo, chưa chặt hạ cây rừng và một số vị trí chủ yếu là cây bụi, không đủ tiêu chí rừng tự nhiên.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 7 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn