MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an tỉnh Kiên Giang và Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang tổ chức tuyên truyền tác hại ma túy, thuốc lá điện tử. Ảnh: Công an Kiên Giang

Ma túy núp bóng trà sữa, nước xoài, bột trái cây... xâm nhập vào giới trẻ

NGUYÊN ANH LDO | 20/11/2023 10:48

Ma túy tổng hợp được đưa vào thức ăn, đồ uống ưa thích của giới trẻ, học sinh, sinh viên như trà sữa, nước xoài, bột trái cây… nhằm kích thích sự tò mò, lôi kéo thanh, thiếu niên sử dụng.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang, thời gian qua, công an đã triệt phá, bắt quả tang nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy, đáng lo ngại là các đối tượng trẻ hóa rất nhiều.

Ở một số tỉnh, thành trên cả nước, ma túy tổng hợp được đưa vào thức ăn, đồ uống ưa thích của giới trẻ như trà sữa, nước xoài, bột trái cây… nhằm kích thích sự tò mò, lôi kéo thanh, thiếu niên sử dụng.

Ma túy được ngụy trang để đưa đến cổng trường, dẫn dụ học sinh sinh viên sử dụng ngày càng tinh vi, táo bạo. Trước đó, Công an tỉnh Kiên Giang đã có thông báo cảnh báo về sự xuất hiện của ma túy mới dưới dạng bột trái cây trên địa bàn.

Qua giám định, phát hiện trong các gói bột này có nhiều thành phần ma túy khác nhau, như: Methamphetamine, Cafeine, Ketamine... Nhưng thành phần ma túy chính là MDMA.

Theo nhận định của công an, đây là dạng ma túy có tên là Crispy Fruit (được tạm hiểu là trái cây giòn). Loại ma túy này đóng trong bao bì bắt mắt, mặt trước có in hình trái nho, trái dâu, trái xoài và chữ Crispy Fruit, mặt sau in các thành phần thường thấy đối với các loại nước uống.

Ngoài ra công an bắt quả tang nhiều đối tượng sử dụng ma túy tại nhà, quán Bar, khách sạn ở Kiên Giang có nhiều đối tượng trẻ sử dụng.

Trước thực trạng trên, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Kiên Giang và Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cũng như hậu quả, tác hại ma túy, thuốc lá điện tử cho hơn 1.000 học sinh, sinh viên và giảng viên nhà trường.

Thượng tá Trần Ngọc Chung – Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết: "Ngoài thông tin tình hình hoạt động mua bán, tàng trữ và sử dụng các chất ma túy trong thời gian qua, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, chúng tôi hướng tới cảnh báo tác hại của nó đối với lứa tuổi thanh thiếu niên.

“Bên cạnh đó còn có tác hại của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe con người, nhất là ảnh hưởng đối với sự phát triển thể chất, tinh thần của người thành niên trẻ tuổi; cảnh báo một số thủ đoạn, hoạt động mới của tội phạm ma túy nhắm vào giới trẻ và học sinh, sinh viên”, Thượng tá Trần Ngọc Chung cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn