MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an Gia Lai liên tiếp triệt phá nhiều tụ điểm buôn bán ma túy. Ảnh Đ.V

Ma túy từ Lào về TP. Hồ Chí Minh phải qua các đường nào?

ĐÌNH VĂN LDO | 21/03/2019 14:00

Các đường dây ma túy từ Lào ít lấy các tỉnh Tây Nguyên làm trung chuyển, mà chủ yếu là từ Lào trung chuyển qua Campuchia đưa về biên giới Tây Ninh, Đắk Nông, rồi xuống TP.Hồ Chí Minh.

Hôm qua (20.3), Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và công an nhiều tỉnh thành bắt vụ vận chuyển 300kg ma túy đá, là minh chứng rõ nét về việc đánh sập đường dây từ Lào về.

Ngày 21.3, trao đổi với PV Lao Động, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Kon Tum) cho biết, ma túy từ cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum), nếu rẽ tay trái là ra các tỉnh phía Bắc, hướng thứ hai là qua các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông xuống TPHCM, đi theo Quốc lộ 14.

Các đối tượng tại Tây Nguyên sử dụng ma túy chủ ở các quán bar, nhà nghỉ, karaoke,... Ảnh: Đ.V.
Ma túy được đưa vào các tỉnh Tây Nguyên chủ yếu là từ Lào qua và TPHCM lên. Ảnh: Đ.V.
Công an các tỉnh Tây Nguyên liên tục bắt giữ, khởi tố nhiều đối tượng. Ảnh: Đ.V.

Theo một lãnh đạo công an tỉnh Gia Lai, có con đường khác là ma túy đưa từ Lào qua Campuchia, từ Campuchia ma túy theo đường biên giới tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh rồi xuống TPHCM, chứ không nhất thiết qua đường Gia Lai, Đắk Lắk.

"Đường ngắn nhất là ma túy ở Lào từ cầu Sê Kông, đi Stung-Treng (Campuchia) rồi về thẳng Bình Phước. Ma túy đi vào TPHCM chủ yếu đi đường này, bởi ma túy sản xuất chủ yếu là ở Lào" - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về Tội phạm ma túy (Công an Gia Lai), thượng tá Nguyễn Lộc Oanh, thông tin.

Tây Nguyên cũng "nóng" lên với việc tàng trữ, mua bán chất ma túy. Nhiều đối tượng thủ sẵn cả súng để phòng thân, sẵn sàng chống trả nếu bị chặn bắt.

Công an Gia Lai không chỉ lên kế hoạch đánh úp "bên bán, bên mua" mà còn phải "đánh" cả nơi cung ứng hàng cho bên bán; phối hợp với công an các tỉnh Tây Nguyên bắt giữ nhiều đối tượng.

Ví dụ như ngày 5.3, tại TP.Pleiku, công an TP.Pleiku, tiến vào quán Karaoke Ánh Dương (353/ Phạm Văn Đồng, tổ 7, phường Thống Nhất, TP.Pleiku), 7 đối tượng sử dụng ma túy, ngả nghiêng, lắc lư trên ghế sofa. Cả khách hàng lẫn nhân viên giữ xe đang trong tình trạng "say" ma túy. Karaoke Ánh Dương, mới khai trương, được xếp vào loại hoành tráng tại TP.Pleiku.

Ngày 16.3, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) ập vào quán karaoke Chung Hiền (xã Ia Rsươm, Krông Pa), 10 thanh niên, thôn nữ nhún nhảy trong điệu nhạc quay cuồng. Ma túy được đưa lên bàn, rồi ngồi quây quần sử dụng như một "bữa tiệc thực thụ". Quán Karaoke nằm sát Quốc lộ 25, nên được các thanh niên tìm đến "ăn chơi, tiệc tùng".

Bàn về giải pháp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về Tội phạm ma túy (Công an Gia Lai) - thượng tá Nguyễn Lộc Oanh - nhấn mạnh: "Tuyên truyền là biện pháp quan trọng nhất. Tuyên truyền tác hại ghê gớm của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp đối với giới trẻ. Quy luật cung cầu, khi con người không có nhu cầu sử dụng, thì nguồn cung sẽ giảm. Tiếp theo, công an tập trung nghiệp vụ đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá việc mua, bán ma túy..., nhắm vào nguồn hàng từ các tỉnh thành đưa vào Gia Lai và Tây Nguyên".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn