MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một số lệnh chuyển tiền của anh C gửi cho số tài khoản có tên NGUYEN THI BE BA. Ảnh: Vân Trường

Mắc nợ vì bị dẫn dụ tham gia app gái gọi

Vân Trường LDO | 10/11/2023 07:20

Lướt mạng, người đàn ông 38 tuổi bị hấp dẫn bởi quảng cáo app "gái gọi toàn quốc". Sau đó, bằng nhiều chiêu thức, nhóm đối tượng lừa đảo yêu cầu anh chuyển khoản số tiền gần 600 triệu đồng. Hình thức lừa đảo không mới nhưng vẫn có thêm những nạn nhân sập bẫy.

Bị dẫn dụ từ app "gái gọi toàn quốc"

Gửi phản ánh đến phóng viên Báo Lao Động, anh N.M.C (38 tuổi, Bình Chánh, TPHCM) cho biết, cách đây gần 2 tháng, anh thấy một bài đăng quảng cáo trên facebook về một app có tên "gái gọi toàn quốc", với lời mời chào khi đăng ký thành viên thì mỗi lần “sử dụng dịch vụ” sẽ được giảm giá 50%.

Tò mò, anh C bấm vào đường link này sau đó được kết nối với một nick zalo có tên Thuỷ Tiên, tự xưng là nhân viên tư vấn của app hướng dẫn rất cặn kẽ và nhiệt tình.

“Bên app giới thiệu chỉ cần khách cho địa chỉ và tên để lễ tân tìm "các em gái xinh nhất". Giá qua đêm là 2,8 triệu đồng, lần đầu tiên giảm 50% và các lần tiếp theo được giảm 20%. Phía app sẽ thanh toán tiền phòng” - anh C kể lại.

Tuy vậy, các khách hàng đều phải đăng ký thẻ thành viên của app là 200.000 đồng/năm.

Sau khi anh C chuyển tiền lần đầu, các đối tượng yêu cầu anh đăng nhập vào một đường link do chúng gửi đến để "mở tài khoản xác thực", sau đó mới có thể sử dụng dịch vụ. Tuy vậy, nhiều lần anh C đăng ký mở tài khoản đều bị hiển thị “xác thực thất bại”. Mỗi lần đó, anh C đều phải chuyển thêm tiền để thực hiện lại, đồng thời nộp thêm khoản tiền phạt với lời hứa hẹn là “khi xác thực thành công sẽ được chuyển lại toàn bộ số tiền”.

Cứ như vậy, sau nhiều lần chuyển tiền theo hướng dẫn, nạn nhân đã chuyển cho các đối tượng tổng số tiền gần 600 triệu đồng cho một tài khoản ngân hàng có tên NGUYEN THI BE BA.

Quá nhiều lần chuyển tiền để xác thực nhưng vẫn thất bại, anh C lên mạng tìm hiểu thì mới biết mình đã bị lừa.

"Tôi như bị thôi miên, giờ ngẫm lại mới thấy mình quá ngô nghê nên để bị lừa. Số tiền 600 triệu đồng một nửa là tôi vay từ rất nhiều người là bạn bè, người thân với lý do làm ăn kinh doanh" - anh C nói.

Tương tự như anh C, ông Nguyễn Văn B (Hà Nội) gần 80 tuổi, vừa trình báo Công an về việc bị lừa 2,8 tỉ đồng cũng do tò mò ấn vào đường link bài quảng cáo “Công ty mỹ nhân phục vụ người đẹp 63 tỉnh thành” trên mạng xã hội. Trường hợp của ông B, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra vụ việc.

Trước đó, đầu tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cũng bắt giữ một đối tượng trong đường dây lập ứng dụng hẹn hò, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, đường dây này lập các app “ky nu”, “hen ho” và đã lừa 300 người chiếm đoạt trên 200 tỉ đồng.

Ngoài biện pháp kỹ thuật, cần nâng cao nhận thức của người dân

Ông Ngô Minh Hiếu - chuyên viên an ninh mạng và điều tra số tại Trung tâm Giám sát An toàn thông tin Việt Nam (NCSC) - đánh giá, các hình thức lừa đảo trên đây không mới nhưng vẫn nhiều người mắc bẫy do đối tượng lừa đảo sử dụng các cụm từ gây tò mò như "Tình một đêm", "Hẹn hò".

"Với các lời dẫn dụ gợi tình, nhạy cảm, các tin nhắn này khiến nhiều người tò mò và truy cập vào đường link cho sẵn. Các link này ép người dùng đăng ký tài khoản hoặc tải app về. Khi người dùng làm theo, thì kẻ lừa đảo đưa ra các yêu cầu xác thực tài khoản hoặc đầu tư tài chính, cờ bạc bịp để lấy tiền người chơi" - chuyên gia Ngô Minh Hiếu nói.

Theo ghi nhận của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), các vụ lừa đảo trực tuyến đã và đang diễn biến phức tạp trên môi trường số. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái; tăng 37,82% so với 6 tháng cuối năm 2022.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, Cục An toàn thông tin nhận thấy việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức nhằm trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng là yếu tố then chốt giúp tạo dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn