MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tinh thần bé gái hoảng loạn, sau khi bà C tố cáo, gia đình còn bị hàng xóm chửi bới, dọa giết. Ảnh: L.Nhung.

Manh mối để bà nội tố cáo gã hàng xóm hiếp dâm cháu ở Hưng Yên

Việt Dũng LDO | 25/07/2020 11:54
Ngoài việc nghe cháu gái 12 tuổi kể về việc bị gã hàng xóm nhiều lần hiếp dâm, dọa đánh, bà C còn thu thập được chứng cứ từ Bệnh viện ở Hưng Yên xác nhận cháu nội có dấu hiệu xâm hại.

Ngày 24.7, đại diện Bệnh viện Đa khoa Phố Nối (Hưng Yên) đã xác nhận việc đơn vị này có xét nghiệm ban đầu khi cháu N.M.T (SN 2008) được đưa đến.

Bà Ngô Thị Thúy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phố Nối xác nhận, biên bản hội chẩn việc cháu T bị rách cũ màng trinh, điểm 6h mà bà C cung cấp là do Bệnh viện kết luận.

“Bệnh viện hoạt động độc lập, có thế nào thì kết luận thế, không bao giờ dám viết sai. Sự thật thế nào ghi như thế”, lời bà Thúy.

Luật sư Trần Chí Thanh (Văn phòng luật sư Tâm Đức), trong buổi làm việc với luật sư, khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia tố tụng trong việc trợ giúp pháp lý, Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Mỹ thừa nhận tính trung thực, chính xác của Biên bản Hội chẩn của Bệnh viện đa khoa Phố Nối.

Kết luận trên đã "củng cố" với bà P.T.C (64 tuổi, ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về việc cháu gái bị hàng xóm xâm hại.

Bà C cho Lao Động hay và trong đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên, khoảng tháng 4, thấy bé T học hành giảm sút, thường hốt hoảng, giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Gặng hỏi, bé gái kể lại cho bà biết bị người hàng xóm tên Q xâm hại, dọa đánh nếu nói cho ai nghe.

Cũng trả lời báo Lao Động, đại diện Công an huyện Yên Mỹ, nơi thụ lý đơn tố cáo của bà C, cho rằng vụ việc phức tạp nên đã xin Viện KSND cùng cấp gia hạn điều tra, xác minh.

Việc "phức tạp" bởi ngoài tài liệu về giám định trên, ngày 5.5, Trung tâm giám định pháp y (Sở Y tế Hưng Yên) ban hành bản kết luận giám định pháp y về tình dục nêu: Màng trinh của cháu T không rách, không tổn thương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lên tiếng

Đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã có đơn kiến nghị giải quyết vụ việc nêu trên, vì có dấu hiệu hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo đó, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hưng Yên nghiên cứu, giải quyết vụ việc khách quan theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em gái.

Đồng thời thông báo cho Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam biết kết quả.

Theo Công an huyện Yên Mỹ, ngày 26.8 tới là hết thời gian gia hạn xác minh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn