MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một vụ chế tạo pháo nổ trái phép bị công an phát hiện, xử lý. Ảnh: P.V

Mạnh tay với “giặc” pháo

N.T LDO | 20/01/2020 10:27
Tình trạng vi phạm về quản lý, sử dụng pháo vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương, nhất là trong các dịp lễ, Tết, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, nếu đơn vị, địa phương nào để xảy ra tình trạng đốt pháo tràn lan trong đêm giao thừa, người đứng đầu đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Tăng cường kiểm soát pháo lậu

Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an tỉnh Bình Định, pháo nổ nói chung, pháo hoa nổ nói riêng xuất hiện trong tỉnh này chủ yếu được vận chuyển từ các tỉnh biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc, các tỉnh Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên giáp Lào về theo hình thức ngụy trang.

Pháo nổ được vận chuyển về Bình Định ngụy trang dưới dạng hàng hóa, thông qua hệ thống xe khách, xe tải đường dài, dịch vụ chuyển phát bưu phẩm tự phát của cá nhân. Số ít pháo nổ khác được đối tượng học trên mạng xã hội rồi chế tạo bán lẻ cho người tiêu dùng.

Năm ngoái, trong dịp trước và trong Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng Công an trong tỉnh đã phát hiện, xử lý 5 vụ/9 đối tượng tàng trữ, buôn bán pháo nổ; 21 vụ/27 đối tượng sử dụng pháo; thu hồi 60kg pháo, 16 hộp pháo, 252 viên pháo các loại. Ngoài ra, qua công tác vận động, người dân đã tự giao nộp hơn 16kg pháo, 81 quả pháo.

Theo thông lệ vào dịp trước và trong Tết, Phòng PC06 đã tham mưu, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh bố trí, sử dụng ôtô đơn vị, phát loa tuyên truyền lưu động các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo nổ dọc các tuyến quốc lộ; trong đó tập trung tuyên truyền ở những khu vực đông người, tụ điểm phức tạp dễ xảy ra tình trạng mua bán và đốt pháo.

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng phối hợp để giám sát chặt việc vận chuyển hàng hóa, nhằm ngăn chặn các lái xe vận chuyển pháo bất hợp pháp trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh. Trung tá Nguyễn Trần Xuân Vương - Trạm Trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước, thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Bình Định) - chia sẻ: “Tổ tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1 sẽ ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra ngay khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu chở hàng hóa vi phạm pháp luật. Lực lượng Cảnh sát Giao thông luôn chủ động theo dõi, tiếp nhận các nguồn tin tố giác tội phạm để kịp thời xử lý các đối tượng chở hàng hóa phạm pháp theo quy định của pháp luật”.

Phạt người đứng đầu

Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này - ông Hồ Quốc Dũng - đã có chỉ thị yêu cầu tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

UBND tỉnh giao, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết liệt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; quyết không để hình thành điểm nóng, phức tạp về đốt pháo nổ, pháo hoa trái phép trong dịp Tết.

Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh cần triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, truy tố các hành vi vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn tỉnh, gắn với thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

“Đơn vị, địa phương nào buông lỏng trong chỉ đạo, không kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để các vi phạm về pháo, nhất là để xảy ra tình trạng đốt pháo tràn lan trong đêm giao thừa mà không kịp thời ngăn chặn, xử lý thì người đứng đầu đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh” - ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn