MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người "sập bẫy" chiêu lừa tuyển cộng tác viên bán hàng online, đặt đơn hàng "ảo". Ảnh: Chánh Tuấn

Mất cơ hội về quê ăn Tết sau nhiều năm xa xứ vì tin tuyển dụng bán hàng online

HUYÊN NGUYỄN LDO | 11/01/2023 09:52
Với đa dạng chiêu thức, ngày càng nhiều người bị “sập bẫy” lừa đảo một cách đau đớn. Dịp lễ Tết là thời điểm những kẻ gian lợi dụng tâm lí người dân, học sinh, sinh viên, công nhân muốn làm thời vụ hay nhu cầu mua sắm, tri ân khách hàng… để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ôm "trái đắng"

Tết này, dự định về quê sum vầy của gia đình chị Nguyễn Thị Luận – công nhân một công ty tại Khu Chế xuất Tân Thuận (Quận 7, TPHCM) tan biến.

Rời quê hương miền Bắc, hai vợ chồng vào TPHCM lập nghiệp. Sau nhiều năm không có điều kiện để về quê nên từ đầu năm 2022, chị Luận cùng chồng bắt đầu dành dụm, tiết kiệm chi tiêu với mục đích sẽ về quê đón Tết Quý Mão.

Mong muốn kiếm thêm thu nhập nên khi đọc được tin tuyển cộng tác viên bán hàng online, chị Luận tìm hiểu ngay.

Chị được yêu cầu tạm ứng thanh toán qua tài khoản các đơn hàng để đặt hàng; sau đó nhận lại tiền tạm ứng và tiền công kèm theo lãi đơn hàng và tiền thưởng.

Những lần đầu làm nhiệm vụ, tiền chuyển về rất đúng hạn, thu nhập tốt nhưng đến lần thứ 5 trở đi, khi số tiền thanh toán lớn hơn thì các chiêu thức lừa đảo chính thức được giăng ra.

“Các đối tượng yêu cầu phải hoàn thành đơn hàng lớn trong thời gian nhất định nếu không sẽ bị phạt hoặc bị mất trắng. Khi em đã nộp vào hệ thống tới 50 triệu đồng và không còn khả năng vay mượn thì mới vỡ lẽ mình bị lừa. Vậy là mọi kế hoạch, dự định tan biến. Không chỉ vậy, gia đình còn lục đục vì em mất tiền “ngu””, chị Luận than vãn.

Không chỉ dính lừa đảo 1 lần, Bạch Hà (19 tuổi, quê Đắk Lắk) đang là sinh viên đại học tại TPHCM cũng buồn rầu khi 2 lần vướng phải đa cấp. Là sinh viên năm nhất, Bạch Hà cũng mong muốn kiếm thêm thu nhập để phụ giúp bố mẹ trang trải chi phí học tập thế nhưng dù đã hết sức cẩn thận cũng vẫn “sa lầy”.

Sau khi đến phỏng vấn, Bạch Hà nhận ra đã bị chặn tài khoản liên lạc trước đó.

“Lần đầu, em gặp lừa đảo là khi xin việc làm bán thời gian tại cửa hàng. Đọc thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội, em đến nộp hồ sơ thì được yêu cầu nộp lệ phí xét tuyển là 30.000 đồng và tạm ứng chi phí đồng phục là 650.000 đồng. Dù đã cảnh giác nhưng em vẫn bị “dụ” lần thứ hai là làm nhiệm vụ đơn hàng online và mất gần 2 triệu đồng”, Hà kể.

Còn ông Nguyễn Văn Vĩ (52 tuổi, Quỳnh Phụ, Thái Bình) cũng bất ngờ khi ngày 3.1 mới đây, cả hai vợ chồng cùng nhận được cuộc gọi nhận hàng đã đặt là một chiếc điện thoại và được yêu cầu trả tiền.

“Cả hai vợ chồng tôi cùng nhận được cuộc điện thoại giống nhau nên ban đầu tưởng các con đặt. Tuy nhiên, tôi đã đọc báo và biết được nhiều chiêu thức lừa đảo nên cố gắng liên hệ con cái để xác nhận không có ai đặt hàng và từ chối nhận”, ông Vĩ kể.

Cảnh giác lừa đảo đa dạng, tinh vi

TS Lê Nguyễn Quốc Khang – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM cảnh báo, hiện nay với thời đại công nghệ thông tin phát triển cũng kéo theo nhiều hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Nhà trường đã nhận được không ít phản ánh của sinh viên về vấn đề này.

“Các em sinh viên, những người có nhu cầu tìm kiếm việc làm nên tìm hiểu qua các kênh chính thống về thông tin việc làm để đảm bảo hơn, an tâm hơn, hạn chế rủi ro.

Tại nhà trường, sinh viên có thể tìm việc, nhờ tư vấn thông qua Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm kết nối việc làm hoặc tham gia ngày hội việc làm do nhà trường tổ chức và có ký kết với các doanh nghiệp uy tín”, ông Khang cho hay.

Dịp lễ Tết là thời điểm những kẻ gian lợi dụng tâm lý người dân muốn kiếm thêm thu nhập để có một cái Tết ấm no. Một số chiêu thức lừa đảo như thông báo bạn đã trúng thưởng khi mua sắm trực tuyến và cần nộp tiền thuế để nhận giải thưởng tri ân khách hàng hoặc yêu cầu kích vào liên kết giả mạo, cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng/tài khoản Internet Banking (bao gồm cả tên đăng nhập, mật khẩu và OTP).

Hình thức khác là cuộc gọi nâng cấp miễn phí SIM 4G hoặc 5G, những cuộc gọi, lời mời hoặc đường link, tin nhắn giả mạo ngân hàng, cơ quan điều tra, công an… với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Thậm chí, nhiều đối tượng còn giả mạo cả những trang web, fanpage của các hãng tàu hỏa, máy bay, xe bus... để bán vé giả.

Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cũng đưa ra cảnh báo, thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, với thủ đoạn tinh vi, xảy ra tại nhiều địa phương, trên nhiều lĩnh vực và đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng.

Thống kê hằng năm, toàn quốc xảy ra khoảng 2.000 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ Công an đã khởi tố gần 500 vụ án và hơn 1.000 bị can liên quan các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, bằng con số của cả năm 2020, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn