MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Với lời hứa đưa lao động lương cao ở Australia, Diệp Thị Út Em đã lừa đảo chiếm đoạt của 9 bị hại với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng. Ảnh: Nhật Hồ

Mất tiền tỉ vì tin vào việc nhẹ lương cao từ một Việt kiều

NHẬT HỒ LDO | 19/03/2024 08:57

Cà Mau - Nhận tiền của 9 người với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng hứa đưa đi lao động lương cao ở nước ngoài, sự việc bại lộ, trước tòa, Út Em cho rằng mình không lừa ai cả. Nguyên nhân không đưa sang nước ngoài lao động là do bị hại không làm đúng thủ tục, thiếu những thủ tục cần thiết để được đi nước ngoài.

Nếu không có việc thì làm cho tôi, lương 70 triệu/tháng

Lời ngon ngọt này được thốt ra từ miệng của Diệp Thị Út Em, sinh năm 1986, Việt kiều có quốc tịch Australia (với tên gọi là Ut Em Thi Diep Nơi thường trú số 334, Waslay RD Korunge 5502, Australia) khiến nhiều người đặt trọn niềm tin vào người Việt kiều sang trọng này.

Út Em đi về Cà Mau và tạm trú nhà của D.C.Kh (bà con chú bác với Út Em) ở phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Trong một lần cùng với anh em của Kh đến dự tiệc tại trại tôm T.S (phường Tân Xuyên, TP Cà Mau), Út Em tự giới thiệu với mọi người mình là Việt kiều Australia, có quen biết với dịch vụ lao động việc làm ở nước sở tại. Nếu ai có nhu cầu xuất khẩu lao động tại Australia, Út Em sẽ giúp đỡ làm hồ sơ, với chi phí trọn gói đối với mỗi lao động là 200 triệu đồng. Ai đăng ký thì phải đưa trước 150 triệu đồng để Út Em lo thủ tục, phần còn lại khi đến Australia sẽ đưa sau.

Để thêm tạo lòng tin, Út Em hứa: “Hồ sơ được hoàn thành từ 3-6 tháng thì lao động sẽ được sang Australia. Qua bên ấy, nếu ai không tìm được việc làm phù hợp thì có thể làm trong nông trại của tôi. Tôi lo ăn, ở trong 6 tháng, hằng tháng mỗi lao động sẽ được trả lương 70 triệu đồng”.

Tin lời, vợ chồng ông Trần Văn T (ngụ xã An Xuyên, TP Cà Mau), thông qua Lữ Trần Phương L (chủ trại tôm T.S), đưa cho Út Em tổng số tiền 300 triệu đồng. Nhận tiền xong Út Em kêu vợ chồng ông Trần Văn T lo làm hộ chiếu, ngoài ra không làm thêm thủ tục, giấy tờ gì khác. Sau nhiều tháng chờ đợi, ông T hỏi Út Em về việc làm hồ sơ và thời gian đi Australia lao động thì Út Em nói không biết. Nghi ngờ Út Em lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình, nên ông T đến cơ quan công an trình báo.

Vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành xác minh. Qua đó, phát hiện không chỉ có vợ chồng ông T mà từ tháng 1 đến tháng 4.2023, Diệp Thị Út Em đã hứa hẹn làm hồ sơ và thủ tục bảo lãnh đi xuất khẩu lao động lương cao tại Australia cho 9 người ở TP Cà Mau chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Ngày 8.6.2023, Diệp Thị Út Em bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt tạm giam. Trong quá trình điều tra, Út Em khai nhận, khi thấy nhiều người ở buổi tiệc tại trại tôm T.S quan tâm đến đời sống của mình nơi xứ người, nên Út Em nảy sinh ý định gian dối là làm được hồ sơ bảo lãnh cho lao động sang Australia làm việc, hưởng lương cao... Khi nhận được tiền của các bị hại, Út Em mang đi đặt cọc mua nhà, đất tại Cà Mau, thuê xe ô tô đi lại, chuyển vào các tài khoản tên của P, C, G, H để làm hồ sơ vay tiền qua mạng và một phần là tiêu xài cá nhân.

Khẳng định không lừa dù không đưa được ai đi nước ngoài

Ngày 15.3, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Diệp Thị Út Em.

Tại phiên toà sơ thẩm, Út Em cho rằng mình không lừa gạt ai cả. Út Em lấy tiền đã thu của những người tạm ứng để tiêu xài trong thời gian ở Việt Nam vì phía bên Australia đã có người chi trả bằng cho dịch vụ lao động việc làm. Thủ tục vẫn đang tiến hành, nhưng do thiếu các giấy tờ theo quy định xuất khẩu lao động, Út Em đã nhiều lần kêu những người đã đóng tiền phải hoàn tất, nhưng họ không làm.

Trong khi đó, tất cả các bị hại đều cho rằng, khi nhận tiền của họ, Út Em nói là sẽ lo liệu mọi việc. Tuy Út Em cứ vòng vo, cố tình chối tội nhưng lại không chứng minh được năng lực tài chính cũng như trung gian giới thiệu việc làm của công ty nào ở Australia.

Vì vậy, sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã quyết định tuyên Diệp Thị Út Em (Ut Em Thi Diep) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xử phạt 10 năm tù.

Từ vụ việc này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau khuyến cáo, người dân không nên tin những lời hứa hẹn đi nước ngoài lao động. Nếu cần tư vấn hãy đến các Trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm để được giải thích rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn