MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cả chủ nợ và con nợ cùng cúi đầu trước phiên tòa xét xử. Ảnh: Bạch Long

Mâu thuẫn khi đòi nợ rồi đâm chém nhau, cả con nợ và chủ nợ đều nhận án tù

Thành An LDO | 24/07/2023 19:53

Bà Rịa - Vũng Tàu -Từ mâu thuẫn trong lúc đòi nợ, cả chủ nợ và con nợ dùng hung khí lao vào đâm chém nhau, và cái kết là cả hai đều phải trả giá bằng những bản án tù nghiêm khắc.

Ngày 24.7, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên xét xử hai đối tượng Nguyễn Thế Đạt (sinh năm 1982) về tội “Giết người” và Nguyễn Phước Thọ (sinh năm 1990) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cả hai đối tượng cùng ngụ huyện Long Điền, và có hành vi phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình cho vay, đòi nợ.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 30.4.2022, Đạt đi làm về tới phòng trọ ở thị trấn Long Điền (huyện Long Điền). Lúc này, Thọ (đứng trước cửa nhà, đối diện phòng trọ của Đạt) nhớ đến việc Đạt đang thiếu nợ khoảng 40 triệu đồng đã đòi nhiều lần nhưng chưa trả, nên chửi bới và yêu cầu trả tiền. Thấy Đạt không có phản ứng, Thọ nhặt một viên gạch ném về phía Đạt nhưng không trúng.

Sau đó, Thọ và Đạt cùng xông vào đánh nhau. Đạt quật Thọ té ngã xuống đường rồi cả hai cùng chạy về nhà. Sau đó, Thọ lấy 1 con dao nhọn, Đạt cầm 1 con dao chặt thịt chạy ra tiếp tục đánh nhau.

Quá trình giằng co, Đạt đã đẩy được Thọ té xuống đường và chém trúng người hai nhát. Thấy vậy, ông N.V.P (sinh năm 1957, cha ruột Thọ) chạy vào can ngăn, thì bị Đạt chém 1 nhát trúng vào đầu. Kết quả giám định pháp y xác định ông P. bị tổn thương cơ thể do thương tích gây ra 50% và Thọ 7%.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Nguyễn Phước Thọ chửi bới, dùng hung khí nguy hiểm tấn công Đạt tại khu dân cư, gây náo loạn an ninh trật tự công cộng. Do vậy, cần xử lý nghiêm để cảnh tỉnh, giáo dục nên đã tuyên phạt đối tượng này 3 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Còn hành vi của Nguyễn Thế Đạt có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, cố ý tước đoạt tính mạng của ông P. nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đạt 10 năm tù về tội “Giết người”.

Ngoài ra, Đạt còn bị buộc bồi thường cho ông P. chi phí điều trị thương tích, tiền thuốc và tổn thất tinh thần tổng cộng 120 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn