MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mâu thuẫn vặt, 2 thanh niên cầm dao xông vào nhà người khác chém người

Thành Nhân LDO | 09/03/2021 16:56
Xuất phát từ mâu thuẫn vặt, 2 thanh niên rủ thêm đồng bọn cầm dao xông vào nhà người khác chém người gây thương tích.

Ngày 9.3, Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm xét xử vụ án Trần Quang Vũ (sinh năm 2002, ngụ ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), Nguyễn Hữu Thịnh (sinh năm 2001, ngụ ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) cùng liên quan về tội cố ý gây thương tích.

Theo bản án sơ thẩm, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước với anh Phạm Thiên Quang, trưa 17.3.2020, Vũ mang theo một con dao đến quán cà phê trên đường Võ Văn Kiệt. Vũ gọi điện cho Thịnh nói bị anh Quang và một người khác ném đá trên cầu Hưng Lợi, nhờ đi đánh trả thù. Thịnh đồng ý nên lấy một con dao giấu vào người đến gặp Vũ. Sau đó, Vũ rủ thêm Nguyễn Văn Thái Dương, Thịnh rủ Lê Hoàng Sơn.

Đến trước cửa nhà nơi anh Quang làm thuê, thấy Quang đứng trong bếp, Thịnh và Vũ xông vào chém. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ đi. Quang bị thương ở tay với tỷ lệ thương tích là 14%.

Bị hại cho rằng không chở ai đi trên cầu Hưng Lợi vào ngày 17.3.2020 và cũng không ném đá về phía Vũ. Tuy nhiên, trước đó 10 ngày, Vũ và Thịnh có xảy ra xô xát với nhóm thanh niên khác tại quán cà phê nơi anh Quang làm thuê. Vũ và Thịnh có dùng ly thủy tinh ném nên bị chủ quán và anh Quang đuổi đi.

Hai bị cáo Vũ và Thịnh tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Th.N

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Quang Vũ 3 năm tù, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thịnh 3 năm 6 tháng tù, tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Sơn 1 năm 3 tháng tù và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thái Dương 1 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích. Sau đó, Lê Hoàng Sơn và Nguyễn Văn Thái Dương không kháng cáo, còn Nguyễn Hữu Thịnh và Trần Quang Vũ đã làm đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ nhận định: Các bị cáo Vũ, Thịnh đã trực tiếp đâm bị hại, cả hai còn rủ thêm Sơn, Dương tham gia. Dù chủ nhà đã can ngăn nhưng các bị cáo vẫn xông vào nhà người khác gây thương tích cho bị hại. Theo hội đồng xét xử, hành động của các bị cáo là côn đồ, ngang ngược. Bị cáo Thịnh có tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác, chưa nộp tiền phạt. Mức án cấp sơ thẩm đã tuyên không nặng nên cần giữ nguyên.

Sau khi nghị án Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ bác kháng cáo của 2 bị cáo Nguyễn Hữu Thịnh và Trần Quang Vũ tuyên y án sơ thẩm. Đồng thời, Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ đã ra quyết định bắt tạm giam cả hai bị cáo ngay tại tòa để đảm bảo thi hành án.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn