MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Số gỗ lậu có nguồn gốc từ Lào. Ảnh: Hưng Thơ.

Mua gỗ lậu quý hiếm đưa từ Lào về, bị phạt gần 40 triệu đồng

HƯNG THƠ LDO | 24/11/2021 16:18

QUẢNG TRỊ - Tại bờ sông biên giới Sê Pôn ở thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng kiểm lâm và công an phát hiện địa điểm tập kết gỗ lậu. Sau khi làm rõ số gỗ này có nguồn gốc từ Lào, được vận chuyển từ Lào về Việt Nam trên sông Sê Pôn, chủ của lô gỗ đã bị xử phạt.

Ngày 24.11, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Sơn (33 tuổi, trú tại khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo) 37,5 triệu đồng về hành vi mua lâm sản trái pháp luật. Ngoài việc phạt tiền, lực lượng chức năng sẽ tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước hơn 2,6m3 gỗ quý hiếm nhóm I gồm gỗ trắc và gỗ giáng hương.

Trước đó, vào 10h30 ngày 26.10.2021, Kiểm lâm huyện Hướng Hóa phối hợp với Công an thị trấn Lao Bảo phát hiện tại bờ sông Sê Pôn, khu vực biên giới tiếp giáp với Lào, ở khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo, có tập kết gỗ được xác định có nguồn gốc từ rừng tự nhiên.

Ông Lê Văn Sơn nhận số gỗ là của ông này. Nguồn gốc lô gỗ được mua từ một người Lào không rõ danh tính và được vận chuyển qua sông SêPôn.

Ở địa điểm bờ sông Sê Pôn nói trên, vào cuối tháng 8.2021, Báo Lao Động đã có bài viết “Lũ lượt tập kết hàng lậu ngay trước chốt phòng dịch ở biên giới Quảng Trị” - phản ánh tình trạng người dân vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Sau khi báo nêu, Biên phòng Quảng Trị đã tăng cường thêm lực lượng để kiểm soát, nhưng vẫn xảy ra vụ việc gỗ lậu tập kết ở bờ sông nói trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn