MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng Trang được xác định là chủ mưu vụ án.

Mức án nào cho con gái thuê đốt xe ô tô khiến cha tử vong?

Nguyễn Hà - Phạm Dung LDO | 19/10/2017 16:00
Liên quan đến vụ việc con gái thuê người đốt xe khiến cha tử vong, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng VP luật sư Nguyễn Anh cho rằng, hành vi của các đối tượng trong vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng, không những xâm hại đến tính mạng mà còn hủy hoại tài sản của người khác, các đối tượng tham gia thực hiện hành vi có thể phải đối mặt với mức án tử hình.

Trong một thời gian ngắn, các đối tượng này đã phạm 2 tội là Giết người và Hủy hoại tài sản được pháp luật bảo vệ được quy định tại Điều 93 Bộ luật Hình sự và Điều 143 Bộ luật Hình sự năm 1999. Trong tình huống này các đối tượng phải nhận thức được rằng xăng là chất cháy rất nguy hiểm có thể gây nguy hiểm đến người khác nên cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, trong tình huống này, đối tượng Trần Kiều Trang (46 tuổi) được xác định là chủ mưu của vụ án, đối tượng này sẽ phải chịu thêm tình tiết định khung tăng nặng là thuê giết người.

“Đây là một vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó đối tượng Trang giữ vai trò chính trong vụ án là người đã thuê nhóm côn đồ thực hiện hành vi sẽ phải chịu trách nhiệm về tội giết người và hủy hoại tài sản, đặc biệt còn chịu thêm tình tiết là giết bố mẹ, đối tượng này nặng nhất có thể sẽ phải đối mặt với mức án tử hình”.

Còn Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi) và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi) là hai đối tượng thực hiện hành vi tích cực nhất trong vụ án. Các đối tượng nhận thức được rằng trong xe có rất nhiều người mà vẫn dùng xăng để phóng hỏa đốt xe gây thiệt hại về tài sản và tính mạng của những người trong xe thì các đối tượng này sẽ phải chịu mức định khung tăng nặng được quy định tại điểm a, Điều 93 Bộ luật Hình sự là giết nhiều người. Các đối tượng này sẽ phải chịu chung về hậu quả đã xảy ra, mức phạt cao nhất sẽ lên tới tử hình.

Đại tá Đặng Thanh Giang – Trưởng phòng hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cho biết: Trong vụ án này, tài xế Chung có vai trò đồng phạm. Ban đầu, Chung không đồng ý giúp Trang, nhưng sau đó thì nhận lời, rồi thông báo lịch trình di chuyển của ông Ri, bà Chiến cho các đối tượng biết để gây án.

Theo luật sư Thơm, nếu có căn cứ xác định tài xế đã giúp sức cho hành vi của đối tượng khác thì tài xế sẽ phải chịu mức phạt chung cho hậu quả xảy ra là từ 12 năm cho tới tử hình.

Cho rằng ông Trần Văn Ri không quan tâm đến mẹ và các con; ngoài ra, ông Ri còn sống như vợ chồng với bà Võ Thị Chiến (Phó giám đốc Cty) và giao hết quyền điều hành Cty cho bà Chiến nên Trần Kiều Trang đã thuê một nhóm côn đồ thực hiện hành vi đốt xe khiến cha đẻ mình tử vong và bà Chiến bị thương nặng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn