MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xử lý vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến QL1A, 45, 47 vào sáng 10.2 (tức mùng 1 Tết). Ảnh: CATH

Mùng 4 Tết Nguyên đán, tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng hơn 430% năm trước

Việt Dũng LDO | 13/02/2024 15:48

So với cùng mùng 4 Tết năm ngoái (2023), lực lượng Cảnh sát giao thông năm nay (2024) phát hiện, xử lý người vi phạm nồng độ cồn tăng hơn 430%.

Chiều 13.2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán 2024), thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho hay, toàn quốc xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người, bị thương 87 người. So với ngày mùng 4 Tết Nguyên đán năm 2023 tăng 31 vụ, giảm 12 người chết, tăng 47 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người, bị thương 87 người. So với ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán năm 2023 tăng 30 vụ, giảm 14 người chết, tăng 47 người bị thương.

Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 2 người tại Phú Yên. So với ngày mùng 4 Tết Nguyên đán năm 2023 số vụ, số người bị thương không tăng không giảm, tăng 1 người chết.

Đường thủy xảy ra 1 vụ làm chết 1 người tại An Giang. So với ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán năm 2023 tăng 1 vụ, tăng 1 người chết, số người bị thương không tăng, không giảm.

Trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra, xử lý 13.246 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 33 tỉ 246 triệu đồng; tạm giữ 225 xe ôtô, 6.891 xe môtô; tước 3.266 giấy phép lái xe;

Trong đó vi phạm nồng độ cồn 6.178 trường hợp. Con số này so với cùng ngày năm 2023 cho thấy số tài xế bị xử lý liên quan đến rượu bia tăng vọt. Mùng 4 Tết năm 2023, số tài xế vi phạm nồng độ cồn chỉ là 1.414 trường hợp. Như vậy, người vi phạm nồng độ cồn năm nay tăng hơn 430% so với năm ngoái.

Về vi phạm về tốc độ, cảnh sát xử lý 3.240 trường hợp; vi phạm ma túy 17 trường hợp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã kiểm tra, xử lý 1 trường hợp vi phạm, phạt tiền 8 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn