MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một đám cưới ở Hà Nội sử dụng pháo nổ. Ảnh: Nguyễn Văn Sơn Trung

Mừng đám cưới, đốt pháo nổ cả băng rải từ ngoài đường vào trong nhà

Phạm Đông LDO | 03/03/2020 12:41

Để ăn mừng đám cưới, một gia đình đã đốt cả băng pháo tép  dài hàng chục mét từ ngoài đường vào trong nhà. Sự việc được xác định ở Hà Nội.

Clip ghi lại một cảnh nổ pháo trong đám cưới ở Sóc Sơn, Hà Nội. Nguồn: N.V.S.T

Mới đây, một tài khoản Facebook có tên Nguyễn Văn Sơn Trung đã đăng tải lên trang cá nhân nhiều hình ảnh, clip một đám cưới được cho là trên địa bàn xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đốt băng pháo dài hàng chục mét công khai đường phố.

Theo đó, những bánh pháo tép này đã được gia đình này đã treo pháo dọc 2 bên lối đi vào nhà dài khoảng 50m. Tiếp đó, một người đàn ông mặc áo trắng đã rải cuộn pháo tép thành 3 - 4 dãy trước cửa nhà ngay sát đường quốc lộ để đốt khiến khói pháo bốc lên trắng xóa. Nhiều người dân hiếu kì và người nhà của gia đình đứng xung quanh xem, quay video.

Cũng theo phản ánh, việc đốt nhiều cuộn pháo đã khiến nhiều người đi đường giật mình, rất bất ngờ. Sau "bữa tiệc" pháo tép mừng tiệc cưới làm cho xác pháo nằm lăn lóc, vương vãi khắp mặt đường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đám cưới này được tổ chức vào ngày 1.3 tại một gia đình trên đường 3 Phù Lỗ, Sóc Sơn 

Trao đổi với Lao Động ngày 3.3, ông Phùng Đức Trọng – Phó Chủ tịch UBND xã Phủ Lỗ cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin sự việc một đám cưới đốt pháo nổ. Toàn bộ clip đã phản ánh đầy đủ sự việc như báo chí thông tin.

"Cơ quan chức năng đã phát hiện sự việc ngay khi tiếng pháo nổ phát ra rất lớn. Chúng tôi đã tiếp nhận sự việc và đang giao cho Công an xã Phù Lỗ xử lý. Cơ quan chức năng đang làm rõ xem số lượng pháo này do chính chủ đám cưới đốt hay những người dự tiệc cưới đốt", lãnh đạo xã Phù Lỗ thông tin.

Tại khoản 2, Điều 10, Nghị định 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình quy định như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép.

Khoản 4, Điều 10, Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm;

Ngoài ra, Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: Điều 305. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Thuốc nổ các loại từ 10 kilôgam đến dưới 30 kilôgam;

c) Các loại phụ kiện nổ có số lượng lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn