MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Muôn kiểu vi phạm trên không gian mạng

HOÀNG LỘC LDO | 26/05/2023 10:55

Vĩnh Long - Từ đầu năm đến nay đã mời làm việc 21 trường hợp có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương; xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên các trang mạng xã hội.

Trút giận ảo, bị phạt thật

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, thời gian gần đây, nhiều đối tượng dùng mạng xã hội với nhiều mục đích cá nhân bằng nhiều hình thức như livestream, đăng tải, chia sẻ những hình ảnh, bài viết có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Như trường hợp của Bùi Quang Thức (sinh năm 1991 ở thị xã Bình Minh) sử dụng mạng xã hội để livestream, vu khống xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác nên bị Toà án nhân dân thị xã Bình Minh tuyên phạt 18 tháng tù treo về tội “vu khống” và thời gian thử thách là 3 năm.

Sự việc diễn ra vào tháng 6.2022, khi đó Thức nhớ lại chuyện bị bà Q nghi ngờ mình có liên quan đến số tiền 1,3 tỉ đồng mà T là người được bà Q cho mượn.

"Lúc đó, bà Q nghĩ tôi cùng T chiếm đoạt số tiền này nên nhiều lần nhắn tin vào số điện thoại của tôi. Bức xúc nên nhiều lần tôi vào tài khoản Youtube của mình phát livestream với lời lẽ thô tục, bịa đặt, xúc phạm bà Q cho hả giận", Thức kể lại.

Sự việc diễn ra nhiều lần nên bà Q đã trình báo cơ quan chức năng và Thức đã nhận hậu quả do mình gây ra với bản án như trên.

Cơ quan Công an thị xã Bình Minh làm với đối tượng Bùi Quang Thức có hành vi "vu khống" người khác trên không gian mạng. Ảnh: Công an cung cấp

Cũng theo Công an Vĩnh Long, ngoài việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, nhiều người còn lợi dụng lòng tin của người khác để trục lợi cho bản thân như trường hợp của tài khoản Facebook tên “Trường Phụ Hồ” đã đăng thông tin lừa gạt với nội dung có con bị bệnh ung thư não, viêm màng não, điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh và không qua khỏi.

Kèm theo thông tin này là than vãn khó khăn, không còn tiền thuê xe để đưa thi thể con về quê và làm mai táng cho con để kêu gọi cộng đồng ủng hộ.

Nhận thấy thông tin trên có khả năng thất thiệt nên Công an huyện Trà Ôn xác định vụ việc trên là không có thật. Đây là thông tin giả, sai sự thật, do các đối tượng tự tạo dựng, cắt ghép hình ảnh, bịa đặt vụ việc trên để nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với những nạn nhân là những người nhẹ dạ, cả tin.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc này.

Cần sự tỉnh táo

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã mời làm việc 21 trường hợp có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương; xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên các trang mạng xã hội.

Các cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp với số tiền 30 triệu đồng, các trường hợp còn lại răn đe, giáo dục, yêu cầu gỡ bài viết, cam kết không tái phạm.

Tài khoản Facebook tên “Trường Phụ Hồ” đã đăng thông tin cắt ghép, sai sự thật để kêu gọi hỗ trợ. Ảnh: Công an cung cấp

Thượng tá Võ Thị Hải Yến - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo, người dân khi tiếp cận các nguồn thông tin trên mạng xã hội nên thật sự tỉnh táo.

Cần kiểm chứng, xác minh tính chính xác của nguồn tin nhằm tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng cũng như lan truyền thông tin thất thiệt gây hoang mang trong dư luận.

"Cần phải hết sức cân nhắc cẩn thận trước những nội dung đăng tải, chia sẻ những đường link để tránh vô tình chia sẻ những thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật", Thượng tá Võ Thị Hải Yến thông tin thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn