MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Duy (bên trái), Tú, Dưỡng(bên phải) tại tòa. Ảnh: TAND TP Đà Nẵng

Nam thanh niên 23 tuổi lãnh án 24 năm tù vì mua bán và sử dụng ma túy

Văn Trực LDO | 16/11/2023 18:09

TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Cao Nguyễn Hoàng Duy 24 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy và tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Ngày 16.11, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Cao Nguyễn Hoàng Duy (23 tuổi, ngụ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. TP Đà Nẵng) 24 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy và tội tổ chức sử dụng trái phép ma túy; Trần Quốc Dưỡng (32 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) 7 năm tù vì tổ chức sử dụng trái phép ma túy và Đặng Thị Anh Tú (26 tuổi, ngụ phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) 1 năm tù về tội không tố giác tội phạm.

Theo đó, vào 15h30 ngày 8.6.2022, Dưỡng rủ Duy đến quán karaoke đường Lê Thanh Nghị (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) để sử dụng ma túy. Duy rủ thêm người yêu của mình là Đặng Thị Anh Tú đến phòng số 7 tầng (tầng 4) của quán.

Tại đây, Duy lấy 2 viên thuốc lắc và 1 gói ma túy Ketamine bỏ vào đĩa sứ sau đó dùng 1 thẻ nhựa và 1 tờ tiền cuộn tròn lại để phân chia và sử dụng ma túy. Cả nhóm vừa sử dụng ma túy vừa hát karaoke đến khoảng 18h45’ cùng ngày thì bị công an bắt quả tang.

Trước tòa, Duy khai mua ma túy từ người phụ nữ tên Quyên (chưa rõ lai lịch) để bán lại kiếm lời.

Theo kết luận của cáo trạng, Dưỡng là người rủ Duy sử dụng ma túy, thỏa thuận chung tiền để thanh toán sau khi cùng Duy sử dụng ma túy xong. Còn Tú biết Duy mua bán trái phép chất ma túy nhưng không can ngăn cũng không báo cho cơ quan chức năng biết mà còn sử dụng ma túy.

Duy đã nhiều lần mua bán trái phép ma tuý cũng như tổ chức sử dụng ma tuý cùng với Dưỡng và Tú nên phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số ma túy mà công an bắt quả tang, khám xét thu giữ là 50,781 gam ma tuý.

Với hành vi trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Cao Nguyễn Hoàng Duy 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng mức hình phạt là 24 năm tù và phạt bổ sung số tiền 20 triệu đồng.

Bị cáo Dưỡng bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, phạt bổ sung số tiền 10 triệu đồng.

Bị cáo Tú lãnh 1 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm” cộng thêm 7 năm 3 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại Bản án số 98 ngày 15.9.2023 của TAND quận Sơn Trà, tổng hợp hình phạt là 8 năm 3 tháng tù.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn