MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nam tiếp viên hàng không bị đề nghị 2-3 năm tù treo do làm lây lan COVID-19

Anh Tú LDO | 30/03/2021 11:28

Viện KSND TPHCM đã đề nghị xử phạt bị cáo Hậu từ 2-3 năm tù cho hưởng án treo, thử thách 5 năm, phạt bổ sung 50 triệu đồng đối với Dương Tấn Hậu (29 tuổi, nguyên tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines) về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Sáng 30.3, TAND TPHCM đưa ra xét xử Dương Tấn Hậu về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người". Hậu bị truy tố theo Điểm c, Khoản 1, Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt là phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng, hoặc bị phạt tù từ 1 - 5 năm.

Tại phiên tòa, bị cáo Hậu thừa nhận bản thân không tuân thủ quy định cách ly và hành vi của mình xuất phát từ sự chủ quan.

"Trong thời gian về cách ly ở địa phương, tôi được anh Liễu Minh Sang (33 tuổi, giáo viên) rủ đi ăn uống nên đã rời khỏi nhà. Bản thân chủ quan vì kết quả xét nghiệm từng 2 lần âm tính", Bị cao Hậu cho biết.

Tuy nhiên, Hậu cho rằng, cáo trạng quy kết mình là quá nặng vì cảm thấy lỗi của mình chưa đến mức bị xử lý hình sự và mong HĐXX xem xét

Đại diện VKS tại phiên tòa.

Tại phần luận tội, đại diện Viện KSND TPHCM khẳng định: Đây là vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” do Dương Tấn Hậu (nguyên là tiếp viên hàng không) gây ra.

Tuy nhiên, việc làm lây lan dịch bệnh xuất phát từ ý thức chủ quan của bị cáo. Trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo đã khai báo thành khẩn.

Hành vi của bị cáo Hậu đã phạm vào tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo điểm C khoản 1 điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bị cáo Dương Tấn Hậu tại tòa.

Từ đó Viện KSND TPHCM nhận định, bị cáo Hậu biết vào thời điểm đó bệnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng vẫn cố tình thực hiện không đúng quy định cách ly.

Từ đó, Viện KSND TPHCM đã đề nghị xử phạt bị cáo Hậu từ 2-3 năm tù cho hưởng án treo, thử thách 5 năm, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Theo cáo trạng, bị cáo Hậu là tiếp viên hàng không, làm việc tại Vietnam Airlines. Ngày 14.11.2020, Hậu phục vụ trên chuyến bay từ TPHCM đến Nhật Bản.

Sau khi trở lại TPHCM, Hậu thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung (quận Tân Bình, TPHCM). Tối 17.11.2020, Hậu tiếp xúc với hai người khác trong khu cách ly. Hôm sau, Hậu chuyển về cách ly tại nơi lưu trú. Dù đang phải tự cách ly y tế nhưng Hậu gặp gỡ Liễu Minh Sang, đến Trường Đại học Hutech.

Sau đó, Hậu có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, lây bệnh cho Sang cùng hai người khác.

Cáo trạng xác định tổng thiệt hại vật chất mà Hậu gây ra là 4,4 tỉ đồng, ngoài ra còn có thiệt hại phi vật chất là việc ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 2.000 người trên địa bàn TPHCM (gồm 861 người cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và 1.400 người cách ly tại nơi cư trú).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn