MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Nghiêm Thúy Nga. Ảnh: C.N

Nạn nhân vụ bảo kê chợ Long Biên "không mong bản án cao" với các bị cáo

Cường Ngô LDO | 26/07/2019 10:18

Trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản ở chợ Long Biên, bị hại Nghiêm Thúy Nga cho biết chị chấp nhận bản án này. Nhưng cũng nói rõ, nếu chị bị gây áp lực về tâm lý, bị chèn ép trong kinh doanh, chị sẽ kháng cáo.

Sáng 26.7, HĐXX đã tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Kim Hưng 48 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương chợ Long Biên. Cùng tội danh, các bị cáo khác bị tuyên phạt: Nguyễn Hữu Tiến 36 tháng tù; Lê Thanh Hải 42 tháng tù; Nguyễn Mạnh Long 42 tháng tù; Dương Quốc Vương 42 tháng tù.

Bản án của các bị cáo do chủ tọa phiên tòa - thẩm phán Mai Văn Quang tuyên đều thấp hơn mức đề nghị của VKSND TP. Hà Nội. Nếu như VKS đề nghị mức án 4 năm 6 tháng tù - 5 năm tù với bị cáo Hưng, thì HĐXX chỉ tuyên phạt "ông trùm" này 48 tháng tù giam (4 năm).

Trao đổi với Lao Động ngoài hành lang TAND TP. Hà Nội về việc này, chị Nghiêm Thúy Nga (bị hại) cho biết, khi quyết định tố cáo các đối tượng bảo kê chợ Long Biên, chị không mong muốn bản án cao đối với các bị cáo. Sau bản án này, điều quan trọng nhất - công việc kinh doanh của chị thuận lợi, không bị gây khó dễ.

Theo chị Nga, khi tòa vừa tuyên án xong, con trai của bị cáo Dương Quốc Vương tiến đến gần chị và hỏi rằng: "Chị có hài lòng với bản án này không?".

Nhìn vào mắt con trai bị cáo Vương, chị Nga thẳng thắn: "Tôi chấp nhận bản án này", đồng thời nói rõ, nếu như chị bị gây áp lực về tâm lý, tiếp tục bị chèn ép trong kinh doanh, chị sẽ kháng cáo lên tòa cấp cao.

Chị Nghiêm Thúy Nga và chồng tại tòa. Ảnh: T.T

"Tôi có kháng án hay không, phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý, công việc làm ăn của tôi sau phiên xử này", chị Nghiêm Thúy Nga khẳng định.

Theo chị Nga, khi chị đã mạnh dạn đứng lên tố cáo các thế lực bảo kê ở chợ Long Biên, chị mong muốn, ngoài bản thân chị ra, các tiểu thương khác - những người không dám đứng lên đấu tranh để bảo vệ lẽ phải - họ được yên ổn làm ăn.

"Nếu sau này, trong khu chợ mà có tình trạng như vậy, tôi mong các tiểu thương mạnh dạn đứng lên đấu tranh. Tôi tin công lý luôn thuộc về lẽ phải", chị Nga nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn