MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đối tượng: Lộc, Tuấn, Ngọc (từ trái qua phải) và số vũ khí thu được. Ảnh: CATH

Ngăn chặn việc dùng vũ khí nóng giải quyết mâu thuẫn cá nhân

Trần Lâm LDO | 02/07/2024 15:24

Ngày 2.7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hoằng Hóa đã triệt phá nhiều vụ buôn bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ trái phép, góp phần ngăn chặn việc sử dụng "vũ khí nóng" giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, Công an huyện Hoằng Hóa đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 4 đối tượng vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Quá trình bắt giữ, một số đối tượng đã có hành vi chống đối, điều khiển phương tiện đâm vào lực lượng Công an nhằm bỏ trốn. Tuy nhiên với tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt với tội phạm, Công an huyện Hoằng Hóa đã kịp thời bắt giữ các đối tượng, thu hồi tang vật.

Ngày 5.5, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hoằng Hóa phối hợp với Công an xã Hoằng Đức kiểm tra, bắt quả tang 2 đối tượng Vũ Văn Lộc (sinh năm 1998) và Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1998), đều ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, điều khiển xe ô tô BKS 98A-468.19 đang vận chuyển 2 khẩu súng quân dụng và 290 viên đạn đi tiêu thụ.

Khi bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đã điều khiển xe ô tô đâm vào xe của lực lượng Công an nhằm bỏ trốn.

Trước hành vi nguy hiểm của đối tượng, Công an huyện Hoằng Hóa đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Tào Xuyên, TP.Thanh Hóa triển khai lực lượng vây bắt, thu giữ toàn bộ tang vật.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận đã mua số vũ khí này từ Bắc Giang rồi chở bằng ôtô vào Thanh Hóa tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tiếp đó, ngày 5.6.2024, Công an huyện Hoằng Hóa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Viết Ngọc (sinh năm 1994 ở xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa) tàng trữ 1 khẩu súng ngắn và 6 viên đạn.

2 vụ án liên quan đến vũ khí nói trên cho thấy tình trạng tàng trữ, vận chuyển, mua bán vũ khí hiện nay diễn ra khá phức tạp. Mặc dù lực lượng Công an đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo và vận động người dân tự giác giao nộp. Tuy nhiên, nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm.

Qua đấu tranh, xử lý cho thấy các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng với nhiều mục đích khác nhau như sưu tầm cá nhân, để phòng thân và đặc biệt nguy hiểm khi dùng giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn