MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ đội Biên phòng tuần tra khu vực giáp biên. Ảnh: Biên phòng Cao Bằng

Ngăn những vụ thẩm lậu hàng hóa qua đường mòn

Tân Văn LDO | 18/01/2024 07:29

Dịp cuối năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới có dấu hiệu nở rộ, nhất là tại các tỉnh miền núi có nhiều đường mòn, địa hình đồi núi hiểm trở.

Đường biên giới dài tiềm ẩn nguy cơ

Cao Bằng là tỉnh miền núi có trên 300km đường biên giới với Trung Quốc, có nhiều cửa khẩu, lối mở, lối mòn, hoạt động giao thương khu vực biên giới đang dần phục hồi sau nhiều năm ảnh hưởng dịch COVID-19.

Đồn Biên phòng Thị Hoa quản lý hơn 22km đường biên giới với 44 cột mốc thuộc địa bàn 2 xã Thị Hoa và Cô Ngân (huyện Hạ Lang). Nơi đây có địa hình đồi núi hiểm trở. Dọc biên giới có nhiều đường mòn, tiềm ẩn nguy cơ trở thành nơi thẩm thấu hàng lậu.

Dịp cuối năm hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn ra nhỏ lẻ tại một số nơi. Các mặt hàng được các đầu nậu vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam qua biên giới tỉnh Cao Bằng chủ yếu là gia cầm, thực phẩm đông lạnh (chân gà rút xương, chân lợn, tai lợn, má lợn, gân bò, dạ sách muối, thịt bò).

Từ trung tuần tháng 12.2023 đến nay (1.2024), BĐBP tỉnh Cao Bằng đã phát hiện xử lý hàng chục vụ vi phạm, trong đó có 9 vụ việc liên quan đến ma túy. Ngoài ra, một số vụ buôn lậu, môi giới xuất nhập cảnh trái phép cũng được phát hiện, xử lý.

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, tình hình khu vực biên giới thường diễn biến phức tạp với các loại tội phạm liên quan đến buôn lậu, vận chuyển pháo nổ, ma túy và xuất nhập cảnh trái phép có thể gia tăng.

Do đó, tất cả các lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng phối hợp tăng cường tuần tra, rà soát tại các khu vực trọng yếu trên toàn tuyến biên giới.

Ngày 15.1, trao đổi với PV, trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn cho biết: "Chúng tôi sẽ phối hợp với công an xã, dân quân tổ chức lực lượng tuần tra, đơn vị cũng xác định thời điểm trọng tâm để có các phương án phù hợp.

Bố trí cán bộ tại các trục đường, duy trì các tổ công tác để tổ chức tuần tra và các đội cơ động tuần tra dọc theo các trục đường cũng như dọc theo đường biên giới mà có những địa bàn có thể tiềm ẩn nguy cơ có hoạt động xuất nhập cảnh trái phép cũng như chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới".

Nhiều phương án phối hợp để ổn định, giữ vững vùng biên

Trước đó, vào cuối tháng 9.2023, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng và tổ công tác Đồn Biên phòng Thị Hoa tuần tra qua địa bàn xã Cô Ngân phát hiện xe ôtô tải BKS 29C-821.66 có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác dừng xe kiểm tra, phát hiện trên xe có 120 sọt nhựa chứa 19.500 con gà giống không rõ nguồn gốc. Đối tượng vận chuyển số hàng trên là Ma Kiên Khoan (SN 1988, trú tại xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng).

Thời điểm kiểm tra, Khoan không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên. Vụ án sau đó đã được chuyển sang Công an huyện Hạ Lang để tiếp tục điều tra làm rõ.

Thời gian ngắn sau đó, ngày 11.10, lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra tại khu vực xóm Bản Suối, xã Minh Long, huyện Hạ Lang phát hiện xe ôtô tải biển kiểm soát 11C-042.83 chở 80 sọt nhựa màu đen đựng hơn 16.000 quả trứng gia cầm ấp sắp nở.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên. Vụ việc nhanh chóng được lực lượng chức năng Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn điều tra làm rõ.

Qua những vụ việc bị phát hiện, hàng hóa thẩm lậu vào nước ta chủ yếu là gia cầm, trứng gia cầm, hàng thực phẩm đông lạnh.

Riêng các mặt hàng này, năm 2023 đã phát hiện gần 100 vụ, thu giữ trên 39.000 con gia cầm giống, 347 gia súc, hơn 16.000 quả trứng và hơn 31.000kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn