MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bắt cóc trẻ em - Ảnh minh hoạ (nguồn internet)

Nghệ An: Xuất hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn bắt cóc trẻ em

ANH ĐỨC LDO | 08/04/2019 22:09

Liên tiếp phát hiện những vụ dụ dỗ trẻ em bất thường, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã ra thông báo “phòng ngừa các đối tượng hoạt động nghi vấn bắt cóc trẻ em”.

Chiều ngày 8.4, ông Phạm Văn Huy - Trưởng Công phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An, cho biết: “Trên địa bàn xuất hiện một nhóm đối tượng dùng thủ đoạn tinh vi để tiếp cận trẻ em và có biểu hiện nghi vấn bắt cóc trẻ em”.

Qua nguồn tin trên, thủ đoạn hoạt động của chúng là thường đi 2 người trở lên, các đối tượng này dùng xe máy hoặc ôtô, tiếp cận những hộ gia đình có trẻ nhỏ nhưng không có người trông coi hoặc có người già trông coi. Các đối tượng này còn chờ tại các trường học giả vờ làm người quen để đón hộ… Khi tiếp cận, các đối tượng có hành vi biểu hiện như tiếp cận cháu nhỏ, hỏi thăm gia đình, dụ dỗ đi mua quà…

Văn bản phòng ngừa các đối tượng hoạt động nghi vấn bắt cóc trẻ em

Cụ thể, ngày 1.4, bà Hoàng Thị Hiền ở khối 5 phường Long Sơn (thị xã Thái Hòa) cho biết, có 1 đối tượng nam đi xe tay ga, khi đối tượng này đến nhà bà Hiền dụ dỗ cháu nhỏ lên xe. Phát hiện dấu hiệu bất thường, bà Hiền đã hô hoán nên đối tượng thả cháu xuống và bỏ chạy.

Cũng vào tối ngày 2.4, tại nhà anh Ngân Thương thuộc khối Tân Long, phường Long Sơn (thị xã Thái Hòa) có đối tượng lạ mặt tiếp cận một cháu nhỏ nói chuyện và dụ đi mua bánh kẹo, khi người nhà phát hiện, đối tượng đã lên xe bỏ chạy.

Chính quyền khuyến cáo, để chủ động công tác phòng ngừa, người dân, nhất là những gia đình có con nhỏ cần đề cao, cảnh giác với tình trạng bắt cóc trẻ em.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn