MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
3 đối tượng: Khải, Khoa và Tư (từ bên trái qua). Ảnh: PV

Nghĩ bị gian lận khi thua bạc, con bạc chuyển sang cướp tài sản

NGUYÊN ANH LDO | 25/01/2021 15:12

Nghi ngờ nhóm của đối phương chơi đánh bạc gian lận nên đối tượng đã đe dọa, dùng vũ lực để xâm hại sức khỏe, gây thương tích cho 3 nạn nhân rồi cùng đồng bọn lấy lại tiền đã bị thua tại chiếu bạc.

Ngày 25.1, Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Nguyễn Tấn Khoa (sinh năm 1988), Lê Văn Tư (sinh năm 1969) và Trương Hữu Khải (sinh năm 1990) cùng ngụ huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang về tội cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, vào chiều tối ngày 20.8.2020, nhóm của Khoa gồm: Khoa, Tư và 2 người khác cùng với nhóm của Nguyễn Thị Thùy Ngân gồm: Ngân, Thị Giàu, Lưu Văn Ngoan và Lâm Văn Hoài (cùng ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) tổ chức đánh bạc ăn tiền bằng hình thức chơi bài tại nhà người quen ở xã Thạnh Yên A (huyện U Minh Thượng).

Trong lúc chơi, nhóm của Khoa bị thua hết tiền. Nghi ngờ nhóm của Ngân chơi gian lận nên Khoa với Tư cùng 2 đối tượng khác dùng cây gỗ và vũ lực đánh, trấn áp, làm Giàu bị thương tích 3%. Nhóm còn khống chế đè Ngân và Ngoan để lấy 70 triệu đồng rồi đưa cho Khải cất giữ mang về nhà để đưa lại cho Khoa.

Mặc dù trong vụ án này, Khải không tham gia nhưng Khải biết số tiền trên do Khoa, Tư dùng vũ lực cướp được mà vẫn lấy, vì vậy Khải bị bắt giam về tội cướp tài sản với vai trò giúp sức.

Ngoài ra, Công an huyện U Minh Thượng đang củng cố chứng cứ xử lý hình sự 2 đối tượng còn lại trong nhóm của Khoa. Đồng thời đã ra quyết định xử phạt hành chính Khoa, Tư và 7 đối tượng từ 1,5 đến 7,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn