MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Văn Cảnh khi bị bắt giữ. Ảnh. Minh Hiền.

Nghịch tử chém bố mẹ thương vong bị bắt

Việt Dũng LDO | 07/02/2020 19:41
Sau nửa ngày trốn khi gây án với đấng sinh thành, Nguyễn Văn Cảnh (27 tuổi, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) bị bắt cách hiện trường không xa.

Chiều 7.2, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng gây ra vụ trọng án lúc 17h40 hôm qua (6.2).

Nghi phạm Nguyễn Văn Cảnh bị bắt tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, cách hiện trường không xa.

Khoảng 17h40, người dân thấy Cảnh bất ngờ cầm dao lao vào tấn công cả gia đình. Hậu quả, mẹ của Cảnh tử vong tại chỗ, còn bố đẻ và người phụ nữ bị thương khá nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó và đang trong tình trạng nguy kịch.

Chủ tịch xã Mê Linh Tạ Quang Thái cho biết chiều cùng ngày, Cảnh và em trai xảy ra xô xát tại nhà riêng ở thôn Liễu Trì. Sau đó, anh ta gây ra vụ trọng án trên.

Sau khi gây án đối tượng Cảnh bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe wave màu đỏ số biển kiểm soát 4 số cuối là 8284 về hướng Sóc Sơn, Hà Nội.

Lực lượng chức năng đã tung quân vào truy bắt Cảnh. Sau hơn nửa ngày gây án, Cảnh bị bắt giữ.

Cảnh sát đang làm rõ nguyên nhân gây án của Cảnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn