MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 49 người khác. Ảnh: A.Nguyên

Người chối tội vụ cựu Chủ tịch FLC bất ngờ "xin nhận tội"

Việt Dũng LDO | 27/07/2024 19:55

Lê Văn Tuấn từ giai đoạn truy tố và tại phần thẩm vấn đều phủ nhận không ký các báo cáo tài chính giúp công ty của cựu Chủ tịch FLC niêm yết cổ phiếu.

Ngày 27.7, phiên xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 49 người khác trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Thao túng thị trường chứng khoán", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" tiếp tục phần luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Trong buổi chiều nay, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND Hà Nội thông báo, bị cáo Lê Văn Tuấn - cựu Kiểm toán viên Công ty TNHH CPA Hà Nội có đơn "Xin nhận tội" nên HĐXX quay lại phần xét hỏi.

Trong bản luận tội hôm 26.7, đại diện Viện KSND Hà Nội cho hay, các bị cáo đa phần thừa nhận hành vi của mình. Riêng bị cáo Lê Văn Tuấn không thừa nhận cáo buộc tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm.

Do đó, đại diện Viện KSND đã đề nghị TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuấn mức án 7-8 năm.

Tại phiên tòa hôm nay (27.7), sau phần công bố "nhận tội" của chủ tọa, bị cáo Tuấn trình bày đơn "Xin nhận tội" là tự nguyện viết, không bị ai ép buộc.

"Bị cáo xin nhận mình có ký vào các báo cáo tài chính, kiểm toán của Công ty Faros năm 2014-2015", Lê Văn Tuấn trình bày.

Đối với việc tại phiên toà ngày 23.7, bị cáo Lê Văn Tuấn có đề nghị nhận lại số tiền 20 triệu đồng do vợ bị cáo đã nộp, trong phiên toà chiều nay, Lê Văn Tuấn thay đổi đề nghị này và cho biết tự nguyện nộp lại số tiền trên.

Trong bản cáo trạng truy tố, Viện KSND cáo buộc, Lê Văn Tuấn chịu trách nhiệm trực tiếp thu thập hồ sơ, tài liệu để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo báo cáo tài chính của Công ty Faros.

Tuy nhiên, bị cáo không thu thập đầy đủ bằng chứng xác thực về vốn góp, sử dụng vốn góp và khả năng thu hồi các khoản ủy thác đầu tư của doanh nghiệp này. Song bị cáo vẫn ký các báo cáo tài chính kiểm toán chấp nhận toàn phần với số vốn thực góp của Faros là 4.300 tỉ đồng.

“Hành vi của Lê Văn Tuấn đã giúp sức để Trịnh Văn Quyết hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư”, theo cơ quan công tố.

Giai đoạn điều tra, bị cáo thừa nhận hành vi, song quá trình truy tố, Lê Văn Tuấn thay đổi lời khai, không thừa nhận ký vào các báo cáo tài chính của Công ty Faros. Song cơ quan công tố cho rằng, lời khai của nhiều bị cáo liên quan cho thấy lời "chối tội" của Lê Văn Tuấn không có căn cứ.

Ngày mai (28.7), tòa tiếp tục làm việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn