MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân ở huyện Tu Mơ Rông tổ chức trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng già nguyên sinh. Ảnh: Thanh Tuấn

Người dân ở Kon Tum tiếp tục bị mất trộm sâm quý

THANH TUẤN LDO | 13/09/2024 14:01

Nhiều vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh ở huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum khiến người dân lo lắng, thiệt hại nặng nề.

Ngày 13.9, thông tin từ UBND xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông cho biết, một hộ dân trên địa bàn vừa báo mất trộm sâm Ngọc Linh. Hiện cơ quan Công an đang truy tìm thủ phạm.

Trước đó, ông A Đốc (39 tuổi, trú thôn Long Hy, xã Măng Ri) cùng gia đình trồng và chăm sóc 1 vườn sâm Ngọc Linh dưới tán rừng.

Mới đây, ông Đốc rời vườn sâm về nhà để giải quyết công việc. Khi ông A Đốc quay lại vườn sâm thì phát hiện hơn 300 gốc sâm Ngọc Linh từ 3 -7 năm tuổi bị trộm nhổ sạch.

Trước sự việc này, ông A Đốc đã đến Công an xã Măng Ri trình báo về vụ việc. Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đến khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Như Báo Lao Động đưa tin, huyện Tu Mơ Rông xảy ra nhiều vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp.

Vào ngày 22.8.2024, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum đã đến cơ quan Công an trình báo về việc bị trộm nhổ sạch 160 gốc sâm.

Tại xã Măng Ri, từ đầu năm đến nay có 3 vụ mất trộm. Tháng 6.2024, tại xã Măng Ri xảy ra vụ mất trộm gần 100 cây sâm ở vườn sâm của người dân làng Long Láy.

Tháng 2.2024 tại các xã Tê Xăng, Ngọk Lây, Đăk Sao, Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông có 800 cây sâm từ 4 - 10 năm tuổi bị nhổ trộm.

UBND huyện Tu Mơ Rông chỉ đạo Công an các xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phân công trực, gác các chốt sâm… để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng trộm cắp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn