MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Lê Văn Chung đâm chết bạn gái nên bị tuyên phạt mức án tử hình. Ảnh: V.Dũng

Người đàn ông trăng hoa đâm chết bạn gái bằng 8 nhát dao

Việt Dũng LDO | 10/06/2021 16:53
Lê Văn Chung đang ly thân vợ, song vẫn sống cùng bạn gái rồi "thả thính" với người đàn bà khác khiến mâu thuẫn xảy ra và Chung đã nhẫn tâm đâm chết người bạn gái.

Sau một ngày xét xử, chiều 10.6, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chung (39 tuổi, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) mức án tử hình về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là chị B. (39 tuổi).

Theo bản án sơ thẩm, Chung đã có vợ, con đề huề. Tuy nhiên, do mâu thuẫn vợ chồng, hai người ly thân. Sau đó, Chung nảy sinh tình cảm với chị B. (đã ly hôn chồng).

Khoảng tháng 8.2019, Chung và chị B. thuê nhà tại khu tập thể ở phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để chung sống và mở spa chăm sóc da mặt, gội đầu dưỡng sinh, bán lẻ mỹ phẩm. Cùng sống với Chung và chị B. còn có 3 con riêng của chị B., người chị gái và nhân viên.

Quá trình chung sống, giữa chị B. và Chung nảy sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân là Chung có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác, bị chị B. phát hiện. Chị B. nói sẽ chia tay với Chung nên bị cáo nhiều lần nhắn tin qua điện thoại xin tha thứ. Song chị B. không đồng ý quay lại.

Theo cáo trạng, từ đó, Chung bực tức và nảy sinh ý định giết chị B. Tối 17.10.2020, Chung đang nằm trên tầng 3 thì biết chị B. về nhà. Lúc này, Chung gọi chị B. để nói chuyện nhưng chị không muốn. Bất chấp sự phản đối của chị B., Chung vẫn cố níu kéo và dùng dao tự đâm 2 nhát vào bụng mình.

Thấy chị B. bất ngờ, Chung rút dao ra khỏi bụng mình, lao đến đẩy chị B. ngã xuống nền nhà vệ sinh và đâm liên tiếp 8 nhát lên người nạn nhân. Sau đó, Chung tiếp tục đâm thêm 2 nhát vào ngực và bụng của mình rồi ngã xuống sàn nhà.

Con gái chị B. phát hiện sự việc đã hô hoán, người chị gái và nhân viên xuống, gọi cấp cứu, song chị B. đã tử vong. Chung sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên không chết. Đến ngày 30.10.2020, Chung bị bắt tạm giam về tội “Giết người”.

Tại toà, Chung thừa nhận hành vi đâm chết chị B. vì níu kéo tình cảm không được. Bị cáo tỏ ra ăn năn, song toà cho rằng, hành vi của anh ta là côn đồ nên tuyên mức án cao nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn