MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Hồ Hữu Phước bị đưa ra xét xử lần thứ 8. Ảnh chụp màn hình phiên tòa trực tuyến

Người đàn ông U60 7 lần vào tù vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản khi ra tù

Thanh Nghĩa LDO | 15/11/2022 16:14
Đồng Tháp - Đã 7 lần vào tù nhưng vẫn “ngựa quen đường cũ”, khi được ra tù, Hồ Hữu Phước (57 tuổi, sống lang thang) lại tiếp tục phạm tội.

Ngày 15.11, bị cáo Phước tiếp tục bị Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đưa ra xét xử và tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”.

Phiên tòa được xét xử bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu là Trại giam Công an tỉnh Đồng Tháp và Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13.3.2022, bị cáo Phước điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Khi đến trước hộ số 96, ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây thì phát hiện có 1 xe kéo tự chế bằng kim loại đậu bên hông nhà, Phước đã lấy trộm xe kéo rồi gắn vào phía sau xe mô tô của mình kéo đi.

Trên đường đi hướng về huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, Phước tiếp tục lấy trộm 3 cây dù bằng kim loại để lên xe kéo.

Khi đến địa phận phường 2, thành phố Sa Đéc thì gặp lực lượng tuần tra phát hiện kiểm tra, bắt giữ.

Trong lúc được tại ngoại, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26.7.2022, bị cáo Phước thấy xe mô tô của ông Tuấn Em đang đậu trước một ngân hàng ở phường 2, thành phố Sa Đéc trên xe còn gắn chìa khóa nên đã đến lấy trộm. Đến ngày 04.8.2022, Phước bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Ngoài mức án phạt tù, Hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước xe mô tô biển số 65F1-0946 bị cáo dùng làm phương tiện gây án.

Được biết, đây là lần thứ 8 bị cáo Phước đứng trước vành móng ngựa, từng bị xử phạt tổng cộng 24 năm 6 tháng tù giam về các tội danh: Giáo cấu với trẻ em, trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn