MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sự việc bé trai bị cô gái kẹp chân, nhét giẻ vào miệng theo luật sư cần xử lý nghiêm minh. Ảnh cắt từ clip.

Người nhét giẻ vào miệng bé 11 tháng tuổi ở Thái Bình sẽ bị xử lý thế nào?

Quang Việt LDO | 30/06/2021 11:53
Luật sư Đặng Văn Cường cho hay, hành vi nhét giẻ vào miệng cháu bé ở Thái Bình có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, qua clip ngắn cho thấy người phụ nữ đã nhét giẻ vào mồm cháu bé còn rất nhỏ trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi.

"Hành vi như vậy là phản giáo dục, dù bất cứ lý do gì thì cha mẹ cũng như những người chăm sóc trẻ em không được phép thực hiện những hành vi bạo hành như vậy", luật sư Cường nói.

Theo luật sư Cường, cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ người phụ nữ đã có hành vi bạo hành đứa trẻ con quá nhỏ như vậy là ai, sự việc diễn ra vào hoàn cảnh nào?

Trong trường hợp đây là sự việc diễn ra ở trường mầm non tư thục thì cần xem xét về giấy tờ pháp lý của cơ sở giáo dục này, đồng thời xem xét trình độ nghiệp vụ của người trong clip.

Theo luật sư Cường, hành vi của người phụ nữ thể hiện trong clip cho thấy, đây là hành vi hành hạ người khác.

Trong trường hợp kết quả điều tra xác minh cho thấy, sự việc này đã diễn ra nhiều lần, đối với nhiều người hoặc hành vi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý, sức khỏe của cháu bé thì người phụ nữ này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hành hạ người khác theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt có thể lên tới 3 năm tù.

Về mặt pháp lý thì những sự việc như thế này có xử lý hình sự hay không sẽ dựa vào cơ sở người phụ nữ và nạn nhân có phải là mối quan hệ phụ thuộc hay không? Hành vi này được xác định là đối xử tàn ác.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ hậu quả của hành vi. Trên cơ sở đánh giá đầy đủ về tính chất mức độ của hành vi và hậu quả xảy ra để xem xét xử lý hình sự hay xử phạt hành chính.

Trường hợp không đủ căn cứ xử lý hình sự do cháu bé không bị tổn thương về tâm lý, sức khỏe thì vẫn cần phải xử lý kỷ luật đối với giáo viên này có thể sẽ ở mức độ cao nhất là buộc thôi việc;

Đồng thời sẽ xử phạt hành chính về hành vi hành hạ người khác theo quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Có thể nói rằng, cháu bé trên dưới một tuổi thì chưa có ý thức sợ hãi khi bị đe nẹt, không thể vì sợ mà cháu bé nghe lời. Bởi vậy, hành vi đánh đập, hành hạ cháu bé sẽ không có tác dụng giáo dục, ngược lại còn là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền được bảo vệ của trẻ em về tính mạng, sức khỏe.

Hành vi đối xử tàn ác với trẻ em đã ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của cháu bé như thế nào? Trên cơ sở đánh giá đầy đủ về tính chất mức độ của hành vi và hậu quả xảy ra để xem xét xử lý hình sự hay xử phạt hành chính.

Luật sư cho hay, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Hội Phụ nữ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần lên tiếng, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh đối với vụ việc này.

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng cần tăng cường kiểm tra, quán triệt ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo an toàn ở các cơ sở trông giữ trẻ, đặc biệt là các cơ sở tư thục.

Trước đó, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, có nội dung một cô gái kẹp chân tay, nhét giẻ vào miệng bé trai 11 tháng tuổi được cho xảy ra tại một cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Thái Bình. Sự việc gây bất bình trong dư luận xã hội.

Ngày 29.6, cơ quan chức năng TP Thái Bình đã vào cuộc điều tra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn