MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa thả các cá thể kỳ đà về môi trường tự nhiên. Ảnh: CS.

Người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng vì buôn 4 cá thể kỳ đà hoa

HÀN NGUYÊN LDO | 23/09/2019 14:42
Việc bà Vui mua các cá thể kỳ đà hoa để bán kiếm lời là vi phạm pháp luật vì buôn bán trái phép động vật hoang dã.

12h trưa ngày 23.9, Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa đã tổ chức thả 4 cá thể kỳ đà hoa với tổng trọng lượng 15kg về rừng.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 21.9, lực lượng kiểm lâm phát hiện ở Km65 trên Quốc lộ 9 có 2 bao lưới bên trong chứa 4 cá thể kỳ đà hoa.

Cá thể kỳ đà hoa được thả ra môi trường. Ảnh: CS.

Chủ bao hàng là bà Nguyễn Thị Vui (Sinh năm 1988, trú tại thôn Long Thành, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Bà Vui cho biết, đã mua số 4 cá thể kỳ đã về bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã xử phạt bà Vui số tiền 10 triệu đồng vì buôn bán trái phép động vật hoang dã, tịch thu 4 cá thể kỳ đà nói trên và thả về môi trường tự nhiên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn