Theo điều tra trước đó, ông Bùi Tấn Bửu và nguyên kế toán Trung tâm đã hợp thức hóa chứng từ để rút tiền ngân sách để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó có chi sử dụng cá nhân.
Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Krông Nô trước đó cũng đã kiểm tra Trung tâm phát triển quỹ đất huyện trong thời gian ông Bùi Tấn Bửu làm Giám đốc và phát hiện có nhiều hành vi quản lý, thu chi và thực hiện các dự án được giao không minh bạch, sổ sách không rõ ràng, nên đã kiến nghị cơ quan điều tra tiến hành điều tra, làm rõ.
Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam, ông Bửu đã bị UBND huyện Krông Nô kỷ luật giáng chức từ Giám đốc xuống Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện.