MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyên Giám đốc và Kế toán trưởng CDC tỉnh Thừa Thiên Huế được quay trở lại đơn vị công tác kể từ ngày 8.8.2023. Ảnh: Phúc Đạt

Nguyên giám đốc CDC Huế là ví dụ về “toà chưa tuyên thì chưa có tội”

Hoàng Văn Minh LDO | 10/08/2023 06:00

Ông Hoàng Văn Đức - nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế - được quay trở lại đơn vị công tác sau một thời gian bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ Việt Á.

Sau hơn 1 năm bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến vụ kit test của Việt Á, ông Hoàng Văn Đức - nguyên Giám đốc CDC tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Hà Thúc Nhật - nguyên Kế toán trưởng CDC tỉnh Thừa Thiên Huế - được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Lý do tạm đình chỉ là do hết thời hạn điều tra và Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Thừa Thiên Huế đang chờ kết quả trả lời của Hội đồng định giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế về định giá một số mặt hàng trong các gói thầu sai phạm. Khi có kết quả định giá, Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục khôi phục vụ án để điều tra theo quy định.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ban hành 2 thông báo cho phép ông Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật quay trở lại đơn vị công tác kể từ ngày 8.8.2023.

Thời điểm đầu năm 2022, lãnh đạo và nhân viên các CDC trên cả nước bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến vụ kit test của Vệt Á rất nhiều.

Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Đức là một trường hợp khá đặc biệt, được dư luận chú ý, nhớ lâu bởi trả lời báo chí trước khi bị bắt, ông từng nói: “Cơ quan Công an làm việc mà các ông ở Việt Á khai dù chỉ mua một ly cà phê cho tôi thì tôi đi tù cũng xứng đáng".

Và sau khi ông bị khởi tố bị can, bị bắt tạm giam để điều tra thì câu nói này trở thành một miếng “mồi ngon” để dư luận, mạng xã hội và báo chí đồng loạt mai mỉa, bỉ bôi… bên cạnh việc nhiều người mặc nhiên coi ông Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật là tội phạm dù chưa ra toà.

Tạm đình chỉ vụ án sau một thời gian khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra là hoạt động bình thường trong tố tụng. Tuy nhiên, sự vội vã kết tội của dư luận, mạng xã hội và cả báo chí khi vụ án mới chỉ ở giai đoạn điều tra là điều bất bình thường.

Và sự bất bình thường này gây ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến uy tín, danh dự của “bị can” mà còn cả vợ con, gia đình, người thân của hai ông.

Về lý thuyết, thì tới đây, hai ông Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật có thể nói “Thưa toà…” bất kỳ lúc nào nếu Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên Huế khôi phục vụ án để điều tra khi có kết quả trả lời của Hội đồng Định giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tuy vậy, việc hai ông Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật được tạm đình chỉ vụ án, được quay trở lại đơn vị công tác sau hơn 1 năm bị bắt tạm giam là lần nữa thêm một ví dụ về việc ai đó chỉ thật sự có tội khi toà tuyên án chứ không phải bắt đầu từ việc tra tay vào còng số 8 và do dư luận, mạng xã hội hay báo chí định đoạt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn