MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bị cáo tại phiên phiên toà. Ảnh: Diệu Anh

Nguyên giám đốc Ngân hàng Co-opBank Ninh Bình và thuộc cấp lĩnh án

DIỆU ANH LDO | 25/05/2023 06:13

Ninh Bình - Sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Ninh Bình đã tuyên phạt 35 năm 6 tháng tù giam đối với Đặng Văn Quang, sinh năm 1964, (nguyên Giám đốc Co-opBank Ninh Bình) và 5 thuộc cấp vì vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, chi nhánh Ninh Bình (Co-opBank Ninh Bình).

Các đối tượng bị đưa ra xét xử gồm: Đặng Văn Quang, sinh năm 1964 (nguyên Giám đốc Co-opBank Ninh Bình); Trần Xuân Thành, sinh năm 1976 (nguyên Trưởng phòng Tín dụng thành viên Co-opBank Ninh Bình); Nguyễn Ngọc Việt, sinh năm 1981 (nguyên Phó Phòng Tín dụng và Chăm sóc thành viên Co-opBank Ninh Bình); Nguyễn Văn Quyền, sinh năm 1986 (nguyên cán bộ Phòng Tín dụng và Chăm sóc thành viên Co-opBank Ninh Bình) về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Riêng đối tượng Đinh Minh Tiến, sinh năm 1981 (nguyên Trưởng phòng Tín dụng thành viên Co-opBank Ninh Bình) bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Ninh Bình, trong thời gian từ ngày 16.5.2017 đến 28.1.2019, các đối tượng trên có nhiều hành vi sai phạm trong việc thẩm định, đề xuất, phê duyệt cho vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của Quỹ tín dụng Me (tại thị trấn Me, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đối với 32 hợp đồng tín dụng không đủ điều kiện cấp tín dụng.

Vi phạm Luật Các tổ chức tín dụng và các quy chế, quy định, hướng dẫn của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, dẫn đến hậu quả Quỹ tín dụng Me mất khả năng thanh toán cho Ngân hàng Hợp tác xã Ninh Bình số tiền trên 47,8 tỉ đồng.

Trong đó, bị cáo Đặng Văn Quang phải chịu trách nhiệm hình sự về việc gây thiệt hại cho Ngân hàng Hợp tác xã Ninh Bình số tiền trên 47,8 tỉ đồng; Trần Xuân Thành chịu trách nhiệm hình sự vì gây thiệt hại số tiền trên 39,8 tỉ đồng; Nguyễn Văn Quyền phải chịu trách nhiệm hình sự vì gây thiệt hại số tiền trên 35,6 tỉ đồng; Nguyễn Ngọc Việt phải chịu trách nhiệm hình sự vì gây thiệt hại số tiền trên 17,6 tỉ đồng; Đinh Minh Tiến phải chịu trách nhiệm hình sự vì gây thiệt hại số tiền 8 tỉ đồng và Lê Hồng Phong phải chịu trách nhiệm hình sự vì gây thiệt hại số tiền 5,5 tỉ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi vi phạm trên của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Quang 8 năm tù, Trần Xuân Thành 7 năm tù, Nguyễn Văn Quyền 7 năm tù, Nguyễn Ngọc Việt 6 năm 6 tháng tù; Đinh Minh Tiến 4 năm tù và Lê Hồng Phong 3 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung và trách nhiệm dân sự khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn