MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Đinh Tiên Hùng - nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Yên Bái.

Nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị truy tố sau nhiều lần kêu oan

Nhóm Phóng viên LDO | 05/04/2023 07:31

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành cáo trạng vụ án liên quan đến ông Đinh Tiến Hùng – nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái. Ông Hùng bị cáo buộc là “người khởi xướng” trong vụ án khai thác tài nguyên trái phép xảy ra tại xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình. Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình tố tụng, ông Hùng không nhận tội và liên tục kêu oan.

Ngày 4.4, nguồn tin của Lao Động cho hay, Viện KNSD tỉnh Yên Bái đã ban hành cáo trạng, truy tố ra trước tòa ông Đinh Tiến Hùng, SN 1984 - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái.

Ông Hùng bị buộc vi phạm khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự, tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.

Nội dung cáo trạng thể hiện, Công ty TNHH Tuyên Huy (do ông Nguyễn Văn Hậu là Giám đốc) có mỏ quặng ở xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã hết hạn và đang trong quá trình xin cấp phép lại.

Tháng 10.2020, do vướng mắc trong quá trình cấp lại giấy phép, ông Nguyễn Trọng Tuấn (Phó Giám đốc Công ty Tuyên Huy) nói với ông Nguyễn Văn Hậu là có quen ông Đinh Tiến Hùng – khi đó là Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái. Cả 2 về TP Yên Bái, ngồi ở quán cà phê Đồng Tâm (đường Yên Ninh) và mời ông Hùng ra gặp.

Quán cà phê Đồng Tâm - nơi ông Nguyễn Trọng Tuấn và ông Nguyễn Văn Hậu mời ông Đinh Tiến Hùng ra trao đổi. 

Theo Cáo trạng, ông Hùng nói sẽ đứng ra lo quan hệ, cơ chế để giúp việc khai thác tài nguyên trái phép. Số tiền thu được từ hoạt động này, ông Hùng được chia 1/3.

Tháng 3.2021, Công an Yên Bái khởi tố vụ án Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Dựa trên lời khai của các đối tượng (ông Hùng không thừa nhận), ông Hùng bị buộc tội với vai trò là “người khởi xướng”.

Qua thẩm định, khối lượng đất đá được xác định là "quặng chì-kẽm" khoảng hơn 1.000 tấn, trị giá hơn 2 tỉ đồng.

Luật sư Đỗ Như Thành – người đại diện quyền và các lợi ích hợp pháp cho ông Đinh Tiến Hùng cho biết:

“Ngay khi cơ quan công an ban hành Kết luận điều tra lần 1, ông Hùng đã gửi đơn khiếu nại đến các cấp chức năng đề nghị làm rõ một số tình tiết liên quan đến cá nhân ông. Tuy nhiên sau 2 lần cơ quan công an ban hành Kết luận bổ sung, rồi Viện KSND ban hành Cáo trạng nhưng một số khiếu nại của ông Hùng vẫn chưa được làm rõ.

Bản thân các Kết luận, Cáo trạng cũng không thống nhất. Khi thì cho rằng, Đinh Tiến Hùng là "người cầm đầu", khi là "người tổ chức", lúc thì là "người có liên quan", còn bản cáo trạng lại cho rằng Đinh Tiến Hùng là "người khởi xướng".  

Ông Đinh Tiến Hùng nhiều lần gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ án, PV Báo Lao Động đã nhiều lần liên hệ với Viện KSND tỉnh Yên Bái, tuy nhiên cho đến nay, cơ quan này không phản hồi.

3 kết luận, 1 cáo trạng vẫn không làm rõ “lo cơ chế, lo quan hệ” là gì

Trao đổi với PV, ông Đinh Tiến Hùng khẳng định trong Cáo trạng vừa ban hành, chi tiết quan trọng nhất mà ông nhiều lần khiếu nại vẫn không được làm rõ. Cụ thể, là cáo buộc ông đứng ra nhận “lo cơ chế, lo quan hệ” cho các đối tượng khai thác "chui" tài nguyên.

“Lúc đó, tôi mới chỉ là Phó Bí thư Tỉnh Đoàn làm công tác đoàn, trong khi các thủ tục liên quan đến mỏ phải do Bộ TNMT cấp phép, tôi là ai mà dám nhận đứng ra lo cơ chế, lo quan hệ?

Mà tôi lo cái gì? Lo cho ai? Chi tiền thế nào mà để được chia 1/3 lợi nhuận? Từ Cơ quan điều tra đến Viện Kiểm sát đều không chỉ ra được” - ông Hùng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn