MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: Anh Tú

Nguyễn Thái Luyện biện minh về mục tiêu hoạt động của Alibaba

Anh Tú LDO | 19/12/2022 18:47

TPHCM - Tự bào chữa tại tòa, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) cho rằng bản thân mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng, mà mục đích muốn giới thiệu những lô đất vùng ven đẹp, giá thành rẻ đến với khách hàng.

Chiều ngày 19.12, phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Công ty Alibaba) và các đồng phạm tiếp tục với phần tự bào chữa của các bị cáo.

Trước đó, trong phần buộc tội sáng nay, VKSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đại diện cơ quan công tố khẳng định việc truy tố bị cáo Luyện là không oan sai. Hành vi của bị cáo này rất tinh vi và cáo trạng truy tố bị cáo này là đúng người, đúng tội…

Tự bào chữa cho mình sau khi nghe phần luận tội của cơ quan công tố, Nguyễn Thái Luyện cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Mục đích hoạt động của Alibaba là mong muốn giới thiệu những lô đất vùng ven đẹp, giá thành rẻ đến với khách hàng. Tương lai xa những lô đất này còn có thể lên giá, sinh ra lợi nhuận cho người mua.

"Tôi đảm bảo tôi không lừa đảo, trong quá trình kinh doanh tôi rất ý thức rõ điều này, nên khi tư vấn cho khách hàng, tôi cho đi xem đất, mọi việc đều rất minh bạch, không lừa dối. Tôi đã giao và ký chuyển nhượng với thông tin rõ ràng của cả 2 bên...", bị cáo Luyện trình bày tại tòa.

Ngoài ra, Luyện còn cho rằng, toàn bộ tài sản hiện có của mình là các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu tòa đồng ý thì khách hàng vẫn có thể tiếp tục hợp đồng. Nếu khách hàng muốn lấy tiền thì công ty sẽ thanh toán lại tiền đã mua dự án và trả lãi theo lãi suất ngân hàng.

Trước đó, đại diện VKSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện mức án tù chung thân; đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) 16-18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo là đồng phạm của Luyện bị VKS đề nghị từ mức án từ 12-20 năm tù về cùng tội danh trên. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ của Luyện) và Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện) bị VKS đề nghị mức án 30 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bị đề nghị phạt từ 5-6 năm tù về tội Rửa tiền.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM xác định, bị cáo Nguyễn Thái Luyện là người chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc đứng tên chủ đầu tư của 58 “dự án ma”.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng.

Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa 4.500 người với số tiền chiếm đoạt gần 2.400 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn