MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Ngô Duy Bình nhiều lần khai do không nhận thức được vụ tai nạn chết người nên rời khỏi hiện trường. Ảnh: Hữu Long

Nguyên trưởng phòng ngân hàng lái xe gây tai nạn chết người, khai "bị truy tố là quá nặng"

Hữu Long LDO | 22/09/2023 12:29

Khánh Hòa - Cựu cán bộ ngân hàng khai có “uống nước suối pha bia” và “nhấp môi” trước khi lái xe gây tai nạn chết người. Đồng thời thừa nhận, việc sử dụng rượu bia khi lái xe là sai.

Sáng 22.9, phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Duy Bình (51 tuổi, trú TP Nha Trang) - nguyên Trưởng phòng giao dịch Vietcombank Diên Khánh, thuộc Ngân hàng Vietcombank Khánh Hòa, về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Đây là vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận bởi hành vi của Ngô Duy Bình lái xe gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường, không hỗ trợ, cứu giúp người bị nạn.

Trước cáo trạng mà VKSND tỉnh Khánh Hòa truy tố, Ngô Duy Bình cho rằng, việc truy tố là quá nặng.

Khi tòa hỏi lý do gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường, Ngô Duy Bình đưa ra nhiều lý do như "tâm lý không ổn định, không nhận thức" và khai "nghĩ rằng chỉ xảy ra va chạm chứ không phải tai nạn giao thông".

Toàn cảnh phiên tòa xét xử. Ảnh: Hữu Long

“Do bị cáo không ý thức có người té ngã nên có hành bị bỏ chạy, không cứu người gặp nạn” – Ngô Duy Bình giãi bày.

Trở lại sự việc trước khi xảy ra vụ tai nạn vào trưa 3.3.2023, Ngô Duy Bình khai, có lên nơi làm việc để bàn giao hồ sơ trước khi nghỉ phép. Sau đó, từ 11h30-12h trưa cùng ngày, Bình có đi cùng đồng nghiệp đi ăn chia tay tại quán ăn tại huyện Diên Khánh.

Trước câu hỏi của tòa về việc bị cáo có sử dụng rượu bia hay không? Ngô Duy Bình khai nhận, có uống nước suối pha bia, cầm ly lên giao lưu và “nhấp môi” với đồng nghiệp và thừa nhận, việc uống bia khi lái xe là sai.

Mãi đến sáng 7.3, qua báo chí thì Ngô Duy Bình mới biết “có thể” là người liên quan đến vụ án. Sau đó, Bình lên Công an huyện Diên Khánh tự thú và khai nhận sự việc.

HĐXX đánh giá, việc bị cáo khai không biết, nhưng theo biên bản khám nghiệm hiện trường, bị cáo Bình là người lái ôtô, phía gương chiếu hậu bên phải bị nứt sau khi xảy ra tai nạn.

Việc Bình lái ôtô trong tình cảnh gương chiếu hậu nứt mà không biết là khó chấp nhận.

“Có hai vấn đề xảy ra. Một là bị cáo uống rượu bia say đến độ không thấy nứt kính chiếu hậu hoặc có lý do mình chưa hối lỗi” – HĐXX phân tích.

Tại phiên tòa, nhiều lần HĐXX nhấn mạnh, việc gây tai nạn thì phải dừng lại để kiểm tra lỗi của bên nào. Chưa hết, việc dừng lại sau khi gây tai nạn còn để pháp luật bảo vệ các bên.

HĐXX đưa ra nhiều dẫn chứng về việc bị cáo Ngô Duy Bình khai báo không trung thực. Cụ thể, việc bị cáo khai báo không thấy vết xước trên xe ôtô, khai do "nhận thức" nên rời khỏi hiện trường là khó chấp nhận.

Theo cáo trạng, vào sáng 3.3, Ngô Duy Bình làm đơn xin nghỉ phép nên đến ngân hàng để bàn giao công việc. Khoảng 11h30' sáng cùng ngày, Bình đi ăn trưa cùng đồng nghiệp và có uống bia.

Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, Bình điều khiển xe ôtô Mercedes - Benz E200 mang BKS 79A-093.02 chạy theo đường Võ Nguyên Giáp đi về TP Nha Trang (chạy hướng huyện Diên Khánh - TP Nha Trang).

Khi chạy đến đoạn đường Võ Nguyên Giáp đi qua xã Diên An, huyện Diên Khánh thì xảy ra va chạm với xe môtô BKS 79Z1-445.91 do ông Gelinas Guy (quốc tịch Canada) điều khiển, chở vợ là bà Đoàn Thị Vân Anh và con gái là Gelinas Any đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm làm xe môtô và người trên xe môtô ngã xuống đường. Hậu quả là bà Đoàn Thị Vân Anh tử vong, ông Gelinas Guy bị thương. Dù biết xảy ra va chạm với xe môtô, nhưng Bình vẫn không dừng lại mà tiếp tục lái xe ôtô đi thẳng và rời khỏi hiện trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn