MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Trần Đình Thành (trái) - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại phiên toà thông thầu của Công ty AIC tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: TTXVN

Nhận hối lộ, cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai lĩnh án 11 năm tù

Việt Dũng LDO | 04/01/2023 13:11
Hà Nội - Trong vụ án thông thầu của Công ty AIC, hai cựu Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng 29 tỉ đồng.

This browser does not support the video element.

Nhận định của tòa về hành vi nhận hối lộ của bị cáo Trần Đình Thành. Video: Việt Dũng

Sáng 4.1, TAND Hà Nội sau nửa tháng xét xử, nghị án, đã công bố bản án với 36 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Công ty AIC, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, tòa tuyên phạt cựu Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty AIC tổng cộng 30 năm tù 2 tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ".

Ở tội danh "Nhận hối lộ", tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Đình Thành - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai 11 năm tù; Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai 9 năm tù.

Cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bồ Ngọc Thu - lĩnh 3 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Toà cũng tuyên phạt bị cáo Phan Huy Anh Vũ - cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai mức án 19 năm tổng cộng hai tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Hoàng Thị Thuý Nga - cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC lĩnh 12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 30 tháng tù treo đến 6 năm 6 tháng tù giam về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Toà buộc các cựu lãnh đạo Công ty AIC, cùng Công ty này liên đới bồi thường thiệt hại hơn 152 tỉ đồng cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Các bị cáo trong vụ AIC nghe tòa tuyên án sáng 4.1. Ảnh chụp màn hình

Theo HĐXX, đến thời điểm này các bị cáo vắng mặt là tự bỏ quyền lợi của mình. Tuy nhiên, toà cũng đã chỉ định các luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt. Hiện chỉ có bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết từ Mỹ gửi đơn xin xét xử vắng mặt.

Kết luận điều tra đều khẳng định các bị cáo vắng mặt có hành vi phạm tội và hành vi đó liên quan đến các bị cáo có mặt tại toà. Do đó, toà xét xử đối với các bị cáo vắng mặt là đúng quy định pháp luật. Việc các luật sư đề nghị tạm đình chỉ, gỡ bỏ lệnh truy nã là không đúng.

Quá trình điều tra, tài liệu, lời khai của các bị cáo, dữ liệu trích xuất, thực nghiệm hiện trường, tòa xác định, giai đoạn 2007-2009, để AIC được tham dự đấu thầu và trúng 16 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cựu Chủ tịch HĐQT của công ty đã liên hệ nhờ cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái giới thiệu với phía bệnh viện.

Sau đó, bị cáo Thành chỉ đạo cựu giám đốc bệnh viện Phan Huy Anh Vũ tạo điều kiện cho AIC trúng các gói thầu. Sau khi giúp doanh nghiệp trúng thầu, các bị cáo Thành, Thái, Vũ đã nhận hối lộ số tiền tổng cộng 43,8 tỉ đồng do nhóm lãnh đạo AIC đưa hối lộ.

Quá trình dự thầu, cựu Chủ tịch AIC cùng các bị cáo còn sử dụng quy trình 70 để thông thầu, gian lận đấu thầu trái quy định của pháp luật, thể hiện qua các hành vi làm quân xanh, chuẩn bị hồ sơ dự thầu...

Những hành vi trái pháp luật này giúp nhóm của AIC thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 152 tỉ đồng.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Mai Anh

Trong vụ án, tòa xác định, nhóm cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, bị cáo Trần Đình Thành đã 6 lần nhận tổng cộng 14,5 tỉ để tạo điều kiện cho AIC trúng 16 gói thầu.

Bị cáo Thành có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: có nhiều thành tích, được tặng thưởng huân chương, bằng khen, gia đình cách mạng, khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi. Hiện bị cáo tuổi cao, sức khoẻ yếu.

Với bị cáo Đinh Quốc Thái, tòa xác định, ông này nhận hối lộ 14,5 tỉ đồng, Hà để ký quyết định điều chỉnh phê duyệt dự án, gói thầu, cùng với tác động Vũ để tạo điều kiện cho AIC trúng 16 gói thầu. Song bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn