MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Lê Minh Nguyệt tại phiên toà sở thẩm xét xử về hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: V.D

Nhân thân bất hảo của người đàn bà chiếm đoạt nhiều ôtô tự lái

Việt Dũng LDO | 27/08/2022 16:29

Hà Nội - Ngoài phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi còn là thiếu nữ tuổi 15, Lê Minh Nguyệt bị đưa đi trường giáo dưỡng, sau đó tiếp tục vào tù do liên quan đến ma tuý.

TAND Hà Nội vừa tuyên phạt Lê Minh Nguyệt (35 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo bản án sơ thẩm chiều 26.8, Nguyệt không có nghề nghiệp nên để có tiền tiêu xài đã nảy sinh ý định làm giả chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu lấy tên là Lê Quỳnh Anh, thuê ôtô tự lái.

Đầu tháng 8.2016, Nguyệt lên mạng Internet đặt của một đối tượng nam giới làm giả 1 chứng minh nhân dân và một sổ hộ khẩu giả với giá 3 triệu đồng.

Sau đó, Nguyệt tìm trên mạng xã hội các doanh nghiệp cho thuê ôtô tự lái để lừa đảo chiếm đoạt xe đem bán. Ngày 11.8.2016, Nguyệt điện thoại cho một chủ cơ sở cho thuê xe ôtô tại nhà để hỏi thuê phương tiện.

Bị cáo nói với chủ xe muốn thuê chiếc Toyota Fortuner với giá 1,2 triệu đồng/ngày. Nguyệt được nhân viên cơ sở này mang xe đến "tận nhà" và ký hợp đồng sau khi họ kiểm tra chứng minh và hộ khẩu đúng với người.

Nguyệt đặt cọc 10 triệu đồng rồi nhận xe. Tiếp đó, Nguyệt nhờ đầu mối làm giả đăng ký chiếc xe này và một số giấy tờ khác liên quan với giá 4 triệu đồng.

Có giấy tờ giả, bị cáo liên hệ với chủ hiệu cầm đồ và nói dối chồng cô ta nợ nần nên đã cầm cố chiếc xe giá 750 triệu đồng. Nguyệt nói đã đến hạn lấy xe, không sẽ bị mất.

Cô ta bảo chủ hiệu cầm đồ hiện chỉ có 50 triệu đồng nên được ông này cho vay 700 triệu. Sau đó, Nguyệt đưa chiếc ôtô trên cho chủ hiệu cầm đồ cùng giấy tờ giả nói trong vòng 10 ngày sẽ chuộc xe.

Bằng thủ đoạn trên từ tháng 6-9.2016, Nguyệt đã sử dụng các giấy tờ giả chiếm đoạt 2 chiếc ôtô trị giá hơn 1,3 tỉ đồng. 

Bị cáo sau đó bỏ trốn đến ngày 21.10.2021 ra đầu thú.

Theo tài liệu, Nguyệt có nhân thân xấu. Khi mới 15 tuổi (năm 2002), cô ta bị UBND TP.Hà Nội quyết định đưa vào trường giáo dưỡng 12 tháng.

Sau khi về không lâu, năm 2006, Nguyệt bị TAND quận Thanh Xuân tuyên phạt 4 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn