MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phiên toà xét xử 3 thanh niên đốt pháo trong sinh nhật bạn ở TP.Thanh Hoá. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Nhận thức về đốt pháo hoa, pháo nổ để không vướng lao lý

Quang Việt LDO | 22/01/2023 07:29
Pháp luật quy định cụ thể về việc đốt pháo hoa, pháo nổ trong các dịp, đặc biệt là Tết Nguyên đán nên người dân cần có nhận thức đúng đắn để tránh vướng lao lý.


Theo Điều 3 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27.11.2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo quy định: pháo bao gồm pháo nổ, pháo hoa. 

Pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ.

Pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi cho tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian.

Pháo nổ gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian được gọi là pháo hoa nổ. Pháo hoa nổ tầm thấp là quả pháo có đường kính không lớn hơn 90mm hoặc tầm bắn không vượt quá 120m. Pháo hoa nổ tầm cao là quả pháo có đường kính trên 90mm hoặc tầm bắn trên 120m.

Các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ quy định tại Điều 11, sử dụng pháo hoa quy định tại Điều 17 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27.11.2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

Trên thực tế, nhiều cá nhân chưa nắm rõ hoặc cố tình đốt pháo để dẫn đến lao lý. Mới đây nhất là một số trường hợp ở Thanh Hoá bị lĩnh án tù do đốt pháo trái phép.

Theo đó, hôm 20.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Tòa án nhân dân huyện Hậu Lộc vừa tuyên phạt 4 tháng tù giam đối với Trần Văn Quân (44 tuổi, ở thị trấn Hậu Lộc) về hành vi nổ pháo, “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo hồ sơ, dịp cuối năm 2022, Trần Văn Quân đã mang 4 quả pháo ra trước cổng nhà để nổ. Lúc này, tổ tuần tra của Công an thị trấn Hậu Lộc đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự gần đó, đã phát hiện sự việc và nhanh chóng bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Quân khai nhận trong quá trình làm nghề lái xe đường dài, Quân đã mua số pháo trên ở tỉnh Quảng Trị về để đốt vào dịp Tết.

Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thanh Hóa, 4 quả pháo trên được xác định là pháo hoa nổ.

Hôm 14.1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, TAND TP.Thanh Hóa vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án tội “Gây rối trật tự công cộng” đối với 3 bị cáo gồm Phạm Mạnh Cường, Nguyễn Trọng Lâm và Nguyễn Doãn Phương (cùng trú tại TP.Thanh Hóa).

Theo hồ sơ, Phạm Mạnh Cường (26 tuổi, trú tại ở phường Đông Hương) đến dự sinh nhật bạn ở phố Tạnh Xá 1, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa và mang theo . Khi đi, 2 hộp pháo hoa nổ, loại dàn 36 quả.

Khi tiệc sinh nhật gần tàn, Cường lấy 2 hộp pháo ra để Nguyễn Trọng Lâm (25 tuổi, ở phường Trường Thi) và Nguyễn Doãn Phương (28 tuổi, ở phường Quảng Phú, TP.Thanh Hóa) cầm mỗi người 1 quả pháo ra cổng nhà châm lửa đốt.

Hành vi của nhóm Cường đã bị lực lượng chức năng phát hiện. Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, 2 hộp pháo trên được xác định là pháo hoa nổ, tổng khối lượng khi chưa nổ khoảng 2,6kg.

Toà đã tuyên phạt Phạm Mạnh Cường và Nguyễn Doãn Phương 6 tháng tù giam, Nguyễn Trọng Lâm 4 tháng tù treo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn