MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều tình tiết tăng nặng trong vụ chém chết thủ kho ở Sơn La

Khánh Linh LDO | 05/12/2023 14:20

Sơn La - Sử dụng hung khí nguy hiểm, tác động lên vùng đầu, cổ của nạn nhân cho đến khi nạn nhân gục hẳn - đó là hành vi gây án mang tính chất côn đồ của đối tượng chém chết thủ kho ở Sơn La. Đây là hành vi có tính chất tăng nặng được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015.

Vào khoảng 13h ngày 3.12, tại một kho hàng hoá ở tiểu khu 6, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La đã xảy ra một vụ án mạng.

Do phát sinh mâu thuẫn, lái xe giao hàng đã dùng hung khí có hình dạng như thanh kiếm đuổi và chém vào vùng đầu, mặt nhân viên thủ kho khiến người này bị thương nặng. Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trao đổi với Lao Động, TS, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: "Với những gì diễn ra qua video clip được đăng tải trên mạng xã hội và qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, đây là hành vi giết người mang tính chất côn đồ. Hành vi đã gây ra hậu quả khiến nạn nhân tử vong.

Với diễn biến như vậy, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến của đối tượng gây án để xử lý theo quy định của pháp luật".

Cơ quan chức năng tạm giữ nghi phạm để điều tra. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo TS, LS Đặng Văn Cường, với một người bình thường sẽ nhận thức được rằng sử dụng thanh kiếm dài, sắc, sáng mà chém vào vùng trọng yếu (đầu, cổ) của thì hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân.

Thế nhưng, đối tượng vẫn cố ý sử dụng vũ khí để chém vào cổ khiến nạn nhân tử vong thì đây là điển hình của hành vi giết người được quy định tại điều 123 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Với hành vi này, đối tượng sẽ bị xử lý về tội giết người với tình tiết có tính chất côn đồ. Hình phạt đối tượng này phải đối mặt là phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

TS, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội). Ảnh: NVCC

Vụ việc cho thấy hành vi rất côn đồ, manh động, gây mất an ninh trật tự. Do vậy, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời làm rõ nguyên nhân phạm tội, làm rõ các tình tiết khác của vụ án để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm.

"Với diễn biến trong clip cho thấy, đối tượng đã mang theo kiếm trên xe ô tô để gây án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi mang theo kiếm để sát hại người khác là hành vi có chủ đích, khiến tính chất sự việc nghiêm trọng hơn. Đây là tình tiết đánh giá tính chất nguy hiểm hành vi của đối tượng", luật sư Cường nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn