Ngày 20.7, công an tỉnh Bình Thuận có thông tin về các chuyên án liên quan đến cá độ bóng đá vừa triệt phá. Chỉ trong 1 tháng (15.6 - 15.7), lực lượng Công an toàn tỉnh Bình Thuận đã đấu tranh triệt phá 15 vụ với 64 đối tượng liên quan đến cá độ bóng đá. Trong đó, xác lập và triệt phá thành công 4 chuyên án về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Kết quả đến nay đã khởi tố 4 vụ/20 bị can.
Đặc biệt vào ngày 11.7, 6 tổ công tác với 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tấn công vào các điểm cá độ bóng đá trên địa bàn huyện Tuy Phong và bắt giữ 14 đối tượng. Đối tượng cầm đầu là Phạm Nhật Trường (sinh năm 1994, ngụ huyện Tuy Phong) mua một tài khoản dùng để cá độ bóng đá. Sau đó, phân chia tài khoản này thành 10 tài khoản cấp đại lý và giao cho 3 người khác 9 tài khoản cấp đại lý, 1 tài khoản còn lại do Trường sử dụng.
Các đối tượng nắm tài khoản cấp đại lý tiếp tục chia tài khoản thành 50 tài khoản người chơi và giao lại cho các người chơi nhằm mục đích cá độ bóng đá. Số tiền cá cược được quy đổi ước tính tương đương hơn 31 tỉ đồng.
Trên địa bàn thị xã La Gi, công an xác định có hoạt động cá độ bóng đá thông qua mạng Internet với nhiều đối tượng tham gia. Các đối tượng sử dụng tài khoản để cá độ qua các trang web bằng thủ đoạn tham gia cá cược mỗi lần bằng điểm, mỗi điểm quy đổi giá trị 50.000 đồng.
Ngày 10.7, Công an thị xã La Gi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chia thành nhiều mũi tấn công, đồng loạt phá án, bắt giữ 7 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Trương Quốc Nam (sinh năm 1980) cầm đầu. Số điểm các đối tượng sử dụng để đánh bạc có giá trị lên đến 19 tỉ đồng.
Còn tại TP Phan Thiết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Nguyễn Em Tám (sinh năm 1971) cầm đầu. Cũng với thủ đoạn lấy tài khoản cá độ rồi Tám phân ra nhiều tài khoản con và giao cho nhiều đối tượng để trực tiếp cá độ bóng đá với các con bạc. Tổng giao dịch qua lại thắng thua trong đường dây này hơn 10 tỉ đồng.