MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một phần bom xăng tự chế bị cảnh sát thu giữ. Ảnh cơ quan công an.

Nhóm bị can ở xã Đồng Tâm chuẩn bị gây án ra sao?

Việt Dũng LDO | 13/06/2020 08:41
Bị can Lê Đình Công (56 tuổi, con trai ông Lê Đình Kình) cùng những người khác lấy tiền quỹ của Tổ đồng thuận, góp tiền mua lựu đạn, 50 lít xăng, cùng dao bầu gắn trên tuýp sắt để gây án...

Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 25 bị can về tội Giết người, 4 bị can tội Chống người thi hành công vụ, liên quan đến vụ tấn công, thiêu chết 3 cảnh sát hy sinh, tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) vào ngày 9.1.

Theo kết luận, tháng 11.2009, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện kế hoạch xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn nên có văn bản đề nghị Công an thành phố Hà Nội triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian xây dựng tường rào.

Trước tình hình diễn biến phức tạp tại xã Đồng Tâm, Công an Hà Nội đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian thi công tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn.

Trong khi đó, biết việc xây dựng tường rào xung quanh sân bay Miếu Môn, tại khu vực đất Đồng Sênh, khoảng tháng 11.2019, bị can Công bàn với một số bị can khác mua lựu đạn và chuẩn bị vũ khí công cụ để tấn công, tiêu diệt lực lượng công an đến làm nhiệm vụ.

Công giao nhiệm vụ cho đồng bọn mua 10 quả lựu đạn. Do không đủ tiền lấy từ quỹ của Tổ đồng thuận (do ông Lê Đình Kình cầm đầu), nhóm Công huy động từ một số người khác, đóng góp.

Tổng cộng thu được 33 triệu đồng, Công đưa cho đồng bọn, mua được 10 quả lựu đạn giá 30 triệu. Số lựu đạn này, họ chia cho nhiều người cầm, giữ để chuẩn bị gây án.

Khoảng đầu tháng 12.2019, các đối tượng tiếp tục bàn nhau chuẩn bị công cụ vũ khí tấn công lực lượng chức năng. Bị can Công tìm hiểu cách chế tạo bom xăng. Sau đó bị can chỉ đạo Mai Thị Phần mua khoảng 50 lít xăng để chế tạo "bom xăng".

Khoảng cuối tháng 12.2019, Công cùng một số người "chế tạo" được 85 chai bom xăng. Công còn cùng các bị can khác mua được 3 hộp pháo và khoảng 6 quả pháo để ở nhà Lê Đình Chức, trong khi một số người còn lại chuẩn bị vôi bột, ớt bột.

Ngoài ra, Lê Đình Kình còn đưa 500 nghìn đồng để mua 10 con dao phóng lợn. Sau đó, những con dao này được gắn vào các tuýp sắt, rồi mang về cất giấu tại nhà Nguyễn Văn Tuyển... Số vũ khí, hung khí này được tập trung tại nhà Tuyển sau đó tập kết tại nhà Lê Đình Kình.

Sau khi chuẩn bị xong các loại vũ khí công cụ trên, ông Lê Đình Kình, Công, Tuyển, Bùi Viết Hiểu quay video và đăng tải trên các mạng xã hội Internet tuyên bố đe dọa.

Trong khi đó, Lê Đình Kình chỉ đạo: "Chỉ cần giết được 3 thằng là chúng nó chạy hết".

Tối 8.1, Công chỉ đạo các bị can khác đến nhà ông Kình để bàn cách thức tấn công lực lượng chức năng. Các đối tượng tập trung vũ khí lên tầng 2 của nhà ông Kình và ngủ lại để khi nào lực lượng công an đến sẽ báo động bằng kèn và đồng loạt lên mái nhà tấn công.

Sau đó, các bị can biết  lực lượng công an đang di chuyển đến khu vực quận Hà Đông (Hà Nội) do video đồng bọn gửi về. Khoảng hơn 3h rạng sáng 9.1, Công cùng đồng bọn sử dụng mạng xã hội Facebook tổ chức phát trực tiếp livestream.

Công kêu gọi các đối tượng lên mái nhà mình để chống đối lực lượng chức năng. Lúc đó, các đối tượng đã dùng bom xăng gạch đá, tấn công lại lực lượng công an.

Cuộc chống đối của nhóm bị can đã khiến 3 cảnh sát hy sinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn