MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Thị Dung Hạnh bị cáo buộc đưa hối lộ để thực hiện chuyến bay giải cứu. Ảnh: Quang Việt

Những khoản tiền tỉ "cảm ơn" của doanh nghiệp vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng LDO | 11/07/2023 18:46

Trong khi có người cho rằng, bản thân bị ép đưa tiền để xin phép thực hiện các chuyến bay giải cứu, một số bị cáo trong tội "Đưa hối lộ" trình bày đưa tiền tỉ chỉ để "cảm ơn" cán bộ nhà nước.

Bị cáo đưa hối lộ "nói đỡ" cho người nhận hối lộ

Chiều 11.7, TAND Hà Nội thẩm vấn 23 bị cáo về hành vi “Đưa hối lộ" trong vụ án chuyến bay giải cứu.

Theo cáo buộc, trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án, từ tháng 9.2020 đến tháng 12.2022, có 25 cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng cộng gần 165 tỉ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 10 tỉ đồng.

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát xác định, 23 cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỉ đồng, 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỉ và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 25 tỉ.

Trình bày trước tòa, bị cáo Nguyễn Thị Dung Hạnh - Giám đốc Công ty G19 khai, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, có xin cấp phép để tổ chức các chuyến bay giải cứu.

Khi xin cấp phép, bị cáo có liên lạc với các Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an). Trong đó có Đỗ Hoàng Tùng - cựu Cục phó Cục lãnh, Phạm Trung Kiên - cựu trợ lý Thứ trưởng Bộ Y tế, Vũ Anh Tuấn - cựu cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu Tuấn Dũng (gặp trong 1 tình huống khác không phải trao đổi công việc).

Bà Hạnh cho hay, trong quá trình xin phép, bị cáo được giúp đỡ nhiệt tình và họ từ chối mọi món quà bị cáo đưa. Bị cáo liên lạc với Nguyễn Thị Hương Lan - khi đó là Cục trưởng Cục Lãnh sự và Đỗ Hoàng Tùng để đưa các món quà nhưng họ từ chối. Vì vậy, bị cáo đã nhờ Lê Dũng đưa. Bị cáo gói kín và để trong túi, bên trên có một số vật phẩm khác và đã nhờ chuyển giúp.

Trong đó, Hạnh gửi quà tặng bị cáo Tô Anh Dũng - cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bị cáo Tùng, Tuấn Anh.

"Thực ra việc đưa quà chỉ có tính chất cảm ơn, tình cảm. Bởi khi đó bị cáo được giúp đỡ và mọi người từ chối, vì áy náy nên bị cáo đã làm việc đó, nên làm ảnh hưởng", bà Hạnh trình bày.

Theo đó, bà Hạnh đưa cho Kiên 1,2 tỉ đồng. Việc đưa tiền này theo lời giải thích của bị cáo, trước đó có tham khảo một số công ty, khi làm được việc thì có 1 chút quà cảm ơn mọi người.

Ngoài Kiên, bị cáo đưa cho những người còn lại mỗi người 200 triệu đồng và họ đã trả lại tiền (trong đó có Lưu Tuấn Dũng). "Lúc ấy, Tùng đã nói với bị cáo không cần phải cảm ơn", bà Hạnh nói.

Đưa cho Vũ Anh Tuấn 1,4 tỉ đồng (thực ra chỉ là cảm ơn), đưa cho anh Tô Anh Dũng 400 triệu đồng (đưa 2 lần).

Đến nay Kiên đã trả bị cáo 400 triệu và bị cáo đã đưa trả cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

"Thực ra khi đứng ở đây bị cáo mới nhận thức được là Đưa hối lộ, thời điểm đó chỉ nghĩ là cảm ơn vì mọi người làm việc quá vất vả", bà Hạnh trình bày.

Vòi tiền để cấp phép các chuyến bay

Bị cáo Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty Sao Hà Nội khai, khi xin cấp các chuyến bay giải cứu có liên hệ với bị cáo Tô Anh Dũng, Tùng và Tuấn Anh, bên Xuất nhập cảnh Vũ Anh Tuấn, Phạm Trung Kiên (Bộ Y tế) Ngô Quang Tuấn (Bộ Giao thông Vận tải).

Bị cáo đầu tiên nộp hồ sơ tại Cục lãnh sự. Sau khi được cấp phép, bị cáo có nhận thông tin Cục Xuất nhập cảnh có nhắn tin không thấy doanh nghiệp liên hệ.

Bị cáo có được cho số điện thoại của Vũ Anh Tuấn. Cuối tháng 9 bị cáo có gặp Tuấn và được nói: Các doanh nghiệp tổ chức chuyến bay nên có cảm ơn. Lúc đó bị cáo có đưa cho anh Vũ Anh Tuấn 360 triệu đồng.

Bị cáo còn đưa Phạm Trung Kiên 600 triệu đồng, Kiên cũng yêu cầu có cảm ơn để xét duyệt chuyến bay; Ngô Quang Tuấn 200 triệu đồng. "Bị cáo được gợi ý đưa khoảng 200 triệu đồng", bà Mai khai.

Đối với bị cáo Tô Anh Dũng, bị cáo Mai đưa 25.000 USD; Tùng 25.000 USD, Lê Tuấn Anh 20.000 USD..

Mai cũng thừa nhận việc cáo buộc bị cáo có hành vi "Đưa hối lộ".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn