MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đối tượng trong nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe, lạng lách, đánh võng gây ra vụ tai nạn vào tối ngày 20.10 bị Công an thành phố Ninh Bình triệu tập. Ảnh: NT

Ninh Bình: Báo động tình trạng học sinh tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng

DIỆU ANH LDO | 23/10/2021 10:46

Ninh Bình - Địa bàn thành phố Ninh Bình thường xuyên xuất hiện những nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an TP.Ninh Bình và Công an huyện Yên Khánh đã liên tiếp xử lý hàng chục vụ với nhiều đối tượng là thanh thiếu niên tụ tập chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây tai nạn cho người đi đường. Thậm chí, những đối tượng này còn có biểu hiện chống đối, khiêu khích khi gặp lực lượng công an.

Nhóm đối tượng thường chuyên tụ tập chạy xe, lạng lách, đánh võng, bốc đầu gây mất mất an toàn giao thông bị Công an thành phố Ninh Bình xử lý. Ảnh: NT

Các đối tượng này thường hẹn nhau trên mạng xã hội, tập trung thành một nhóm từ 10 đến 20 đối tượng, tháo biển số hoặc che biển số lại rồi chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng... vào ban đêm qua các tuyến đường trên địa bàn TP.Ninh Bình.

Mới đây nhất, vào khoảng 20h40 ngày 20.10, một nhóm thanh thiếu niên điều khiển khoảng 10 xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và đâm vào 1 xe máy đang di chuyển phía trước cùng chiều trên đường Đinh Tiên Hoàng, làm 2 vợ chồng anh T (sinh năm 1979) bị ngã ra đường và bị thương và 3 xe máy khác trong nhóm bị đâm dồn vào nhau. Sau khi gây tại nạn, nhóm này bỏ xe lại hiện trường và chạy trốn.

Đến 18h ngày 22.10, Công an đã xác minh, làm rõ và triệu tập 17 đối tượng ở các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư và TP.Tam Điệp tham gia điều khiển xe lạng lách, đánh võng gây ra vụ tai nạn trên; tạm giữ 8 phương tiện.

Các đối tượng đều có độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi, là học sinh các Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Gia Viễn, Hoa Lư, Nho Quan, TP.Tam Điệp hoặc đã bỏ học. 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận thường hẹn nhau trên mạng xã hội, tụ tập chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu rồi quay video đưa lên mạng xã hội.

This browser does not support the video element.

Nhóm đối tượng thường tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe sau đó quay video đưa lên các trang mạng xã hội. (Clip Công an cung cấp)

Theo thống kê, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh này đã xử lý gần 10 vụ với hàng chục đối tượng là thanh thiếu niên liên quan đến việc tụ tập chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu... gây mất trật tự, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn